Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương cho rằng giá như không bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi (bão số 3) thì tăng trưởng GDP quý III của nước ta có thể cao hơn mức 7,4%.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2024. Theo đó, kiến nghị phấn đấu tăng trưởng quý IV khoảng 7,6-8%, giúp tăng trưởng cả năm đạt và vượt 7%.
Năm 2024, kinh tế Việt Nam đã đi được 3/4 quãng đường trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục nhưng bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định. Trong 9 tháng qua chứng kiến nền kinh tế nước ta dần phục hồi, với dấu hiệu tốt dần lên theo từng quý...
Điện tử, máy tính và linh kiện; Điện thoại và linh kiện; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Dệt, may; Giày dép; Gỗ và sản phẩm gỗ; và Phương tiện vận tải và phụ tùng là 7 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.
Kinh tế năm 2024 đã đi được ¾ chặng đường trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, ở trong nước, thiên tai, bão lụt, mưa lớn kéo dài trong tháng 9, đặc biệt là cơn bão số 3 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội, doanh nghiệp và đời sống người dân.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình doanh nghiệp đã lạc quan hơn rất nhiều, thể hiện niềm tin đã được củng cố, tăng cường. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá “tích cực” về kinh tế vĩ mô trong 12 tháng tới cao gấp 5 lần so với kỳ khảo sát trước.
Theo dự báo từ FiinGroup, tăng trưởng GRDP của các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Lào Cai có thể sụt giảm tới 0,5% so với bình thường do tác động của cơn bão Yagi.
Nhằm huy động nguồn lực kiều hối cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt Đề án Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn từ nay đến năm 2030.