VinFast tham gia tuyên bố phát triển phương tiện giao thông không phát thải - COP26 ZEV

14:42 | 10/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hôm nay (10/10), VinFast công bố tham gia Tuyên bố Phát triển phương tiện giao thông không phát thải (Zero Emission Vehicles Declaration - ZEV) của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26). Theo đó, VinFast cam kết hướng đến mục tiêu bán 100% phương tiện giao thông không phát thải tại các thị trường trọng điểm từ năm 2035, thúc đẩy cuộc cách mạng điện hóa giao thông toàn cầu, vì một tương lai bền vững.

Tuyên bố COP26 ZEV được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Khí hậu New York 2022 nhằm công bố các thành viên mới sẽ tham gia COP27 và giới thiệu về Liên minh Thúc đẩy mục tiêu phát thải bằng 0 (Accelerating to Zero Coalition), sẽ được chính thức ra mắt tại COP27.

Với Tuyên bố Phát triển phương tiện giao thông không phát thải, VinFast cam kết hướng đến mục tiêu bán 100% xe không phát thải tại các thị trường trọng điểm vào năm 2035 hoặc sớm hơn. Cam kết này một lần nữa khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của VinFast trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, mang đến các phương tiện giao thông thông minh và thân thiện với môi trường.

Phát biểu về việc tham gia Tuyên bố ZEV, Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu nói: “VinFast đặt tầm nhìn về một tương lai bền vững cho mọi người và hành tinh với sự đóng góp của phương tiện di chuyển xanh, sạch và an toàn - một tương lai được xây dựng trên các dịch vụ thông minh, trải nghiệm khách hàng vượt trội và mối quan tâm sâu sắc đến hành tinh và thế hệ tương lai. Chúng tôi mong muốn đạt được những mục tiêu lớn hơn - trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu trên thế giới và góp phần thúc đẩy thị trường xe điện toàn cầu hướng tới một tương lai xanh cho mọi người.”

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết: “Chính phủ Vương quốc Anh hoan nghênh sự tham gia của VinFast trong tuyên bố toàn cầu này. Chữ ký của VinFast gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới các thị trường và đối tác trên thế giới về năng lực kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cam kết hỗ trợ chương trình chống biển đổi khí hậu toàn cầu. Với tuyên bố này, VinFast đã gia nhập nhóm tiên phong của 14 nhà sản xuất ô tô cùng chia sẻ cam kết. Vương quốc Anh khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam cân nhắc tham gia Tuyên bố này cũng như Liên minh Accelerating to Zero.”

VinFast là một trong những hãng ô tô đầu tiên trên thế giới công bố chiến lược thuần điện, tập trung phát triển sản phẩm xe điện thông minh và thân thiện với môi trường, thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. VinFast cung cấp một hệ sinh thái di chuyển điện hóa toàn diện bao gồm xe máy điện, ô tô điện, xe buýt điện và các giải pháp năng lượng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Về phương diện vận hành và sản xuất, VinFast đã xây dựng các quy trình tối ưu và hiệu quả nhằm giảm phát thải, tiết kiệm nước và năng lượng. Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bền vững và các tiêu chí đánh giá, lựa chọn đối tác và nhà cung cấp. VinFast cũng làm việc với các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu để nghiên cứu các giải pháp mới cho mục tiêu không phát thải. Chính sách thuê bao pin giúp VinFast có thể thu hồi pin đã qua sử dụng và hết hạn để tái sử dụng hoặc thải bỏ theo các quy định pháp luật của các thị trường nhằm giảm thiểu các tác động lên môi trường.

Mới đây, VinFast đã công bố tham gia Cam kết Khí hậu Toàn cầu (The Climate Pledge) và cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2040. Tham gia vào các cam kết vì môi trường và chung tay cùng các tổ chức, doanh nghiệp sẽ giúp VinFast tiến nhanh hơn đến các mục tiêu xanh, góp phần xây dựng “một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.”

 

Tuyên ngôn ZEV

Tuyên ngôn ZEV được Chính phủ Vương quốc Anh công bố vào Ngày Giao thông vận tải tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 - COP26 như một cam kết đa phương nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn cầu sang các phương tiện không phát thải. Tuyên ngôn hiện có sự tham gia của gần 200 đơn vị, cùng cam kết hướng tới mục tiêu bán 100% ô tô và xe tải không phát thải vào năm 2040 trên toàn cầu và vào năm 2035 tại các thị trường trọng điểm.

Tại COP27, Tuyên ngôn ZEV sẽ chuyển thành Liên minh Accelerating to Zero (A2Z), một bước phát triển của Tuyên ngôn ZEV trở thành một chương trình độc lập. Mục tiêu của Liên minh là cung cấp nền tảng cho các sáng kiến và tổ chức hàng đầu cùng phối hợp và lan tỏa các hoạt động để thu hút tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia vào Tuyên ngôn ZEV và thực hiện quá trình chuyển đổi toàn cầu sang phương tiện giao thông không phát thải theo thỏa thuận Paris. Liên minh cũng sẽ hỗ trợ các đơn vị tham gia cùng thực hiện các cam kết của họ bằng các công cụ thực hiện và các cuộc đối thoại.

Trước COP27, các bên thành viên mới được mời ký vào Tuyên ngôn ZEV và trở thành thành viên sáng lập của Liên minh A2Z trước khi tổ chức được chính thức ra mắt tại COP27.