Vờ hỏi mua hàng, hai khách nước ngoài giật tiền người bán rồi tẩu thoát

16:19 | 03/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau một lúc ngó nghiêng, 2 người đàn ông Pakistan giả vờ hỏi mua hàng, gọi anh Nam ra tính tiền. Sau đó, 1 trong 2 người này bất ngờ giật xấp tiền trên tay anh Nam rồi cả hai lên ô tô tẩu thoát.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng người Pakistan là Zahid Abbas Ali (37 tuổi) và Ibrahim Ali để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Hiện, vụ việc cũng đang được công an mở rộng điều tra do tình nghi đây là băng nhóm nước ngoài chuyên đi trộm cắp, cướp giật.
 
Khởi tố 2 người Pakistan cướp giật tài sản ở TP.HCM
Zahid Abbas Ali và Ibrahim Ali
 
Theo kết quả điều tra, vào khoảng trưa 16/11 anh Võ Minh Nam (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM khi đang buôn bán đồ gia dụng ở lề đường thuộc ấp 1, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) thì Zahid Abbas Ali và Ibrahim Ali từ trên xe ô tô xuống vào trong xem hàng.

Ngó nghiêng một lúc, hai người này chỉ trỏ, nói tiếng nước ngoài ra hiệu cho anh Nam ra tính tiền. Anh Nam rút một cọc tiền trong túi ra để báo giá và hướng dẫn cho 2 vị khách ngoại quốc thì bất ngờ bị một trong 2 người giật lấy xấp tiền. Sau đó, cả hai người này nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát.
 
Phát hiện vụ việc, anh Nam vội đuổi theo, bám vào kính chiếu hậu nhưng Zahid Abbas Ali và Ibrahim Ali không chịu dừng lại. Sau khi bị ngã xuống đường, anh Nam đến công an trình báo, cho biết số tiền bị giật mất là 25 triệu đồng.
 
Khởi tố 2 người Pakistan cướp giật tài sản ở TP.HCM
Chiếc xe 2 đối tượng thuê làm phương tiện gây án

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Đội Hình sự đặc nhiệm của Phòng CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nhóm người cướp giật tài sản của anh Nam di chuyển bằng xe ô tô mang BKS: 66A -087.22 có nhãn hiệu Vios, thuộc một công ty vận tải và du lịch tại quận Tân Phú cho một người nước ngoài tên Wasem thuê trong 2 ngày.

Lần theo dấu vết, lực lượng công an tim ra 2 đối tượng nghi vấn xuất hiện trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) tối 20/11 nên đã mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Zahid Abbas Ali và Ibrahim Ali đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hai người này cho hay, số tiền cướp giật được đã chia đôi, gửi cho một người đồng hương để chuyển về nước cho người thân. Được biết, 3 năm gần đây Zahid Abbas Ali và Ibrahim Ali từng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch.
 
 
Tiểu Long