Vụ 2 hũ gốm trong ba lô bị bỏ quên ở Đà Nẵng: Bên trong đựng hài cốt thai nhi

16:51 | 15/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo như chủ nhân của chiếc ba lô, bên trong các hũ cốm không phải đựng tro cốt mà là các thai nhi chưa tựu hình, được ông nhận về để mai táng miễn phí.
Ngày 15/1, đại diện Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã tìm được chủ sở hữu của chiếc ba lô và các hũ bằng gốm chỉ vài giờ sau khi phát thông báo tìm kiếm.

Trước đó, bà Mai Vân Anh (37 tuổi, bán đồ ăn tại số 23 Trần Phước Thành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đã đến cơ quan trình báo về việc có một người đàn ông say rượu, sau khi vào quán gọi đồ đã nhanh chóng rời đi, để lại chiếc ba lô. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 9/1/2021.
 
2 hũ gốm đựng hài cốt thai nhi bị bỏ quên ở Đà Nẵng
 
Chờ 4 ngày vẫn chưa thấy người đàn ông quay lại lấy ba lô, bà Anh mở ba lô ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 3 hũ cốm, nghi đựng tro cốt nên đã đến cơ quan công an giao nộp và trình báo vụ việc. 

Sau khi kiểm tra, lực lượng Công an phường Khuê Trung phát hiện bên trong ba lô có 1 bịch trà, 1 chai rượu và 3 hũ gốm; trong đó có 2 hũ được bọc kỹ bằng băng keo, bình thứ nhất có điền tên Nguyễn Thị Cẩm Thanh, Vũ Văn Trọng, ngày 9/01/2021 và bình thứ 2 có điền tên Huỳnh Thị Xuân Xanh, tháng 1/2021.
 
Đến tối 14/1, ông K.P.L (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã đến trụ sở Công an phường Khuê Trung để làm thủ tục nhận lại ba lô của mình. Theo ông L., bên trong hũ cốm không phải tro cốt mà là các thai nhi chưa tựu hình được ông nhận về để mai táng miễn phí.
 
2 hũ gốm đựng hài cốt thai nhi bị bỏ quên ở Đà Nẵng
 
Ông cho biết, trước đó bản thân có để quên ba lô trên một quán ăn ở đường Trần Phước Thành, sau đó dù tìm kiếm liên tục nhưng ông vẫn không thấy.
 
Liên quan đến vụ việc, người đàn ông này cũng lên tiếng nhận lỗi vì sơ ý làm lạc mất các thai nhi: "Cảm ơn Công an phường đã tiếp nhận và thông báo rộng rãi để tôi tìm thấy các cháu. Ngay trong sáng 15/1, tôi đã đưa các cháu về an táng tại nghĩa trang thai nhi ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang”.

Tiểu Long