Vụ án Đinh La Thăng: Út 'Trọc' phủ nhận cáo buộc về việc chiếm đoạt 725 tỷ

17:00 | 17/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại phiên tòa, ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') cho rằng số tiền 725 tỷ là tiền của bản thân và công ty Yên Khánh: "Tiền của tôi thì tôi đi chiếm đoạt làm gì".
Thông tin mới nhất liên quan đến vụ sai phạm liên quan đến việc thu phí đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng, trong phiên xét xử chiều 17/12, các luật sư bào chữa cho ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') đã xét hỏi thân chủ và các bị cáo khác.
 
Theo như cáo trạng, ông Đinh Ngọc Hệ bị cáo buộc lập báo cáo tài chính giả để công ty có thể đủ điều kiện tham gia đấu giá. Bị cáo còn dùng thủ đoạn gian dối để can thiệp vào phần mềm thu phí, hòng chiếm đoạt 725 tỷ đồng.

Theo Zing đưa tin, tại phiên tòa xét xử, Út 'trọc' đã phản bác cáo trạng và cho rằng, số tiền 725 tỷ là của công ty Yên Khánh và giải thích, khi công ty của mình trúng thầu đấu giá đúng với quy định thì việc kinh doanh dù lời hay lỗ đều phải chịu.
 
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận cáo trạng
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại tòa
 
Bị cáo nói trước tòa: "Tiền này là tiền của tôi thì làm gì tôi phải đi chiếm đoạt". Sau đó, luật sư bào chữa cho Út 'trọc' đã xét hỏi ông Đinh La Thăng về việc, nếu công ty Yên Khánh nộp đủ tiền đấu giá là 2.004 tỷ đồng thì phần doanh thu vượt quá khoản tiền này sẽ là của ai.
 
Trước câu hỏi này, Đinh La Thăng trả lời, nếu tiền thu được thấp hơn mức đấu giá thì công ty phải chịu còn hơn thì sẽ được hưởng. Tuy nhiên, tiền thu phải theo quy định pháp luật, không phải muốn thu bao nhiêu cũng được. 
 
Cựu Bộ trưởng Bộ GTVT cũng cho biết thêm, việc công ty Yên Khánh gửi báo cáo tài chính gian dối cho Bộ GTVT để có thể đủ điều kiện đấu giá tiền thu phí, khi đó dự án này đã giao cho các thứ trưởng chỉ đạo nên ông không nắm được hợp đồng này cũng như các văn bản có liên quan. 

Về bị cáo Đinh Ngọc Hệ, ngoài bị cáo buộc chiếm đoạt 725 tỷ đồng tiền thu phí, bị cáo còn bị cáo buộc thỏa thuận để ông Phạm Văn Thăng (Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 13) thi công hạng mục gói thầu XL.01-3 để ông Thăng này bán rẻ lại biệt thự BT01, trục lợi hơn 3,4 tỷ đồng.
 
Về cáo buộc này, Đinh Ngọc Hệ cũng một mực phủ nhận và khẳng định, vào thời điểm đó ông Phạm Văn Thăng đã bán căn biệt thự với giá cao hơn mức thị trường.
 

Video: Zing

Tiểu Long