Vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại: Cháu bé thường gọi ông, cả xóm `ngã ngửa` khi hung thủ bị bắt

09:37 | 20/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dũng vốn là hàng xóm thân thiết với gia đình bé gái 5 tuổi, cháu thường gọi hung thủ là ông. Mẹ cháu bé cho biết, khi Dũng bị công an đưa đi, cả gia đình và hàng xóm bàng hoàng không dám tin đó là sự thật.

Ngày 20/4, không khí tang thương vẫn bao trùm khắp con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của bé N. (5 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa). Ngày hôm nay, gia đình sẽ tổ chức lễ an táng cho bé. Nhiều người thân, xóm làng tranh thủ đến thắp nhang, tiễn đưa bé gái xấu số.

24 giờ sau khi xảy ra sự việc đau lòng, hung thủ đã bị bắt. Ai cũng bàng hoàng, xót xa khi hung thủ ra tay tàn độc với bé gái 5 tuổi lại là Phạm Văn Dũng (SN 1975, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa), còn gọi là Dũng "giá" người hàng xóm thân thiết với gia đình cháu bé.

Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm sát hại: Gia đình nạn nhân nói gì?

Chị V.T.T.T mẹ cháu N.

Chị V.T.T.T (mẹ cháu bé) cho biết, hung thủ có mối quan hệ thân thiết với gia đình chị. Dũng được ông bà ngoại của bé N. coi như em trai trong gia đình. Bình thường, bé N. gọi Dũng là ông và Dũng cũng hay sang nhà chơi với cháu bé.

“Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin ông Dũng lại là kẻ ra tay với con gái của mình. Tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm kẻ sát nhân tàn độc đó”, chị T. uất nghẹn nói.

Còn bà H.T.Nh. (bà ngoại cháu N.) cũng nói trong nước mắt: “Dù chỉ là hàng xóm nhưng gia đình tôi luôn coi hắn (bị can Dũng) là em trai. Độc ác hơn nữa là trong đám tang, hai vợ chồng Dũng còn sang thắp hương, chia buồn và động viên gia đình”.

Cũng theo lời bà ngoại cháu bé, gia đình Dũng không có mâu thuẫn với ai trong xóm. Cả hai vợ chồng Dũng cũng chưa to tiếng với nhau lần nào.

“Cho đến khi thấy công an bắt giữ Dũng thì tôi cũng như bà con lối xóm mới ngã ngửa không dám tin vào sự thật. Mong pháp luật xử lý thật nghiêm để đứa cháu xấu số của tôi được ra đi thanh thản”, bà Nh. nói đầy phẫn uất.

Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm sát hại: Gia đình nạn nhân nói gì?

Đám tang của cháu N. tại gia đình

Trước đó, chiều 19/4, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin vè vụ án của cháu P.N.Q.N. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thông tin: Khi nhận được tin báo, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án nên Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm.

Đến 22 giờ ngày 18/4 (tức chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo) công an đã xác định, bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Dũng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 17/4, công an tỉnh nhận được tin báo tại bãi đất trống thuộc khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bé gái 5 tuổi có dấu hiệu bị xâm hại. Thi thể cháu bé được gia đình tìm thấy cách nhà khoảng 100m.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định cháu N. bị chèn cổ gây ngạt thở, bộ phận sinh dục bị xâm hại. Qua điều tra, buổi tối cùng ngày tại khu vực này có đám giỗ, nhiều người tới đó ăn nhậu.

Công an xác định hành tung của Dũng có nhiều điểm khả nghi, trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án. Khoảng 17 giờ 30 ngày 17/4, Dũng đi bộ đến nhà hàng xóm dự đám giỗ (ở cùng hẻm với nhà Dũng và nạn nhân). Đến khoảng 20 giờ, Dũng đi bộ về nhà, thấy nhà khóa cửa, Dũng đi bộ định sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật.

Trên đường đi ra đầu hẻm, Dũng thấy cháu N. và một cháu trai con người hàng xóm đang đi theo sau. Lúc này, Dũng nảy sinh ý định xâm hại tình dục nên đứng lại tại cổng nghĩa địa.

Khi cháu N. đến, Dũng bất ngờ bế cháu đến gò cát cạnh sân bóng. Thấy cháu bé hét lên, Dũng sợ có người phát hiện nên đã dùng tay bóp cổ khiến cháu bé ngạt thở rồi dùng tay xâm hại tình dục cháu bé và bỏ đi.

Theo Đại tá Thời, Dũng chưa có tiền án, tiền sự, chưa phát hiện có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn, tâm thần bình thường.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dũng về tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 123 và Điều 142 BLHS.

Xem thêm: Chân tướng kẻ hiếp dâm sát hại bé gái 5 tuổi: Là hàng xóm thân thiết, dự đám tang cháu bé rồi bị bắt

Hà Ly