Vụ bé gái ở An Ninh Tây, Phú Yên: Bản án thích đáng dành cho hung thủ

18:46 | 31/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phê chở bé gái 13 tuổi vào trong rừng với ý định giở trò đồi bại. Khi thấy nạn nhân chống cự quyết liệt, Phê ra tay sát hại bé gái rồi hiếp dâm và phi tang thi thể.

Sáng 31/5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử bị cáo Phạm Kim Phê (19 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An) về tội "Giết người" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" trong vụ án sát hại bé gái 13 tuổi hồi năm ngoái.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 17/6/2020, Phê cùng nhóm bạn ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) và cháu Đ.T.K.H (13 tuổi, nạn nhân trong vụ án, ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) rủ nhau đi chơi ở Gành Đá Đĩa.

Tại đây, Phê nhặt sợi dây dù màu xanh bỏ vào túi áo khoác đang mặc. Chơi được một lúc thì cả bọn rủ nhau tới một tiệm internet trong xã An Ninh Tây chơi.

Vụ bé gái ở An Ninh Tây, Phú Yên: Bản án thích đáng dành cho hung thủ - ảnh 1

Bị cáo Phạm Kim Phê

Đến 23h cùng ngày, một người trong nhóm nhờ Phê chở cháu H. về. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giở trò đồi bại với cháu H. nên chuyển hướng chở cháu vào khu rừng dương gần cầu An Hải, xã An Ninh Đông.

Khi H. đang ngồi bấm điện thoại thì Phê tiến đến ôm từ phía sau, sờ vào vùng ngực của cháu H. Lúc này, bé gái giãy dụa và bấm điện thoại gọi chị ruột là Đ.T.T.Q (ở TX.Sông Cầu) nhưng mẹ chồng chị Q. bắt máy.

H. chỉ kịp nói vọng câu: “Chị ơi cứu em” thì bị Phê dọa: “Mày tắt máy không tao đâm chết” rồi giật lấy điện thoại ném xuống sông Lễ Thịnh.

Lúc này, cháu H. tiếp tục bỏ chạy bị Phê đuổi theo, dùng tay chụp tóc, ấn đầu xuống cát. Cháu H. ngã ra thì Phê ngồi đè lên người, rồi dùng tay bóp cổ cháu. Thấy cháu H. nằm im, không còn phản ứng, Phê thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi giết người, hiếp dâm, Phê dùng tay đào hố rồi chôn thi thể bé H. tại chỗ. Gã còn ném quần của cháu H. vào bụi cây, rồi lái xe về nhà.

Về phía gia đình nạn nhân, sau khi nhận điện thoại kêu cứu của H. đã cố gắng liên lạc, tìm kiếm và báo cơ quan chức năng, nhưng đến 3 ngày sau mới tìm được thi thể H.

Tại phiên xét xử, bị cáo Phê bình tĩnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã gây ra với cháu H. Ngày 27/7/2020, Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận H chết do ngạt cơ học.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi bị cáo Phê gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Dù bị cáo có ăn năn, hối cải nhưng HĐXX nhận thấy không còn khả năng để giáo dục, cải tạo được nữa nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Kim Phê mức án tử hình về tội “Giết người” và 9 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Xem thêm: Danh tính kẻ hiếp dâm sát hại dã man bé gái 5 tuổi ở bãi đất trống

Hà Ly