Vụ hoán đổi 'đất vàng' Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM: 4/10 bị cáo từng có tiền án, tiền sự

16:31 | 15/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trước khi hầu tòa về sai phạm vụ hoán đổi 'đất vàng' Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cùng 3 đồng phạm khác đều có tiền án, tiền sự.
Sáng 15/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cùng 8 đồng phạm “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, riêng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sai phạm của các bị cáo này đều liên quan đến việc hoán đổi khu "đất vàng" Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM ở số 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM.
 
Trong phần xét hỏi lý lịch bị cáo, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương khai có 2 người con, đã ly dị chồng. Dù bị cáo từng có tiền án, tiền sự nhưng chưa bị xét xử lần nào.
 
Cụ thể, năm 1994, bà Diệp có liên quan đến vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, bị bắt giam 5 tháng rưỡi, sau đó được trả tự do.
 
Trong vụ án liên quan đến khu đất số 185 Hai Bà Trưng, bị cáo bị bắt tạm giam 24/1/2019. Bản thân đang có một số bệnh trong người nhưng đủ sức khỏe để dự phiên tòa.
 
Bị cáo Nguyễn Thành Tài và 3 đồng phạm có tiền án tiền sự
Bị cáo Nguyễn Thành Tài và Dương Thị Bạch Diệp tại phiên xét xử sáng 15/3
 
Còn với nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM từng bị xét xử liên quan đến vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hồi tháng 9/2020. “Bị cáo bị tuyên phạt 8 năm tù. Bị cáo đã kháng cáo”, bị cáo Nguyễn Thành Tài thừa nhận bản án trước đó.

Tuy nhiên HĐXX giải thích: Bản án chưa xét xử phúc thẩm nên chưa có hiệu lực, chưa coi là tiền án đối với bị cáo.
 
B ị cáo Lê Văn Thanh Nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM khai, vào tháng 5/2020 bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Hiện bị cáo Thanh đang thi hành án tại trại giam Chí Hòa.
 
Cuối cùng, bị cáo Đào Anh Kiệt từng hầu tòa hôm 22/5/2020 và hiện cũng đang thụ lý bản án khác với hình phạt 11 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
 
 
Hà Ly