Vụ tài xế lái Mercedes tông nữ tiếp viên: Tuyên án 7 năm 6 tháng tù

16:00 | 16/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dựa vào quá trình điều tra và xét hỏi, HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong - tài xế lái Mercedes phải nhận hoàn toàn trách nhiệm trong vụ tai nạn giao thông.
Sau một ngày xét xử, đến chiều 16/12 TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) - tài xế lái xe Mecerdes tông nữ tiếp viên hàng không - về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
 
Dựa vào kết quả điều tra cũng như xét hỏi tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo Phong hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn nghiêm trọng này và tuyên án 7 năm 6 tháng tù. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có thể kháng cáo.
 
Mức án dành cho tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không
Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong
 
Trước đó, trong phiên xét xử ngày 15/12, đại diện VKSND quận Phú Nhuận đã công bố bảng luận tội và đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với bị cáo Phong và không có hình phạt bổ sung. Bên cạnh đó, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 477 triệu đồng cho gia đình ông Lê Mạnh Thường (SN 1956, tài xế Grabbike đã tử vong trong vụ tai nạn) và 1,4 tỷ đồng cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận, nữ tiếp viên hàng không, bị thương tật 79%).
 
Đối với hành vi làm giả con dấu và giấy tờ của bị cáo, VKS nhận định không có đủ căn cứ để mở rộng điều tra cũng như không đủ căn cứ xem xét việc bị cáo Phong có sử dụng ma túy khi tham gia giao thông hay không. 
 
Bị cáo Phong đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết, một người thương tật 79%, tài sản thiệt hại lên tới 1,1 tỷ đồng nên VKS nhận định bị cáo phạm tội nghiêm trọng, mức án lên tới 10 năm tù. Tuy nhiên, do đầu thú và thành khẩn khai báo, VKS đề nghị HĐXX áp dụng hình thức giảm nhẹ đối với bị cáo.
 
Thế nhưng mức án đề nghị của VKS không được phía luật sư bị hại đồng ý. Bên luật sư cho rằng, bị cáo cần phải được truy cứu trách nhiệm hình sự dựa theo điểm c và điểm e, khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự và yêu cầu làm rõ việc người này sử dụng ma túy và bằng lái giả khi tham gia giao thông. 
 
Mức án dành cho tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không
Bị hại Nguyễn Thị Bích Hường đến phiên tòa. Ảnh: Zing

Đến cuối phiên tranh tụng, phía luật sư bị hại đã đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
 
Như đã đưa tin, theo cáo trạng của VKSND quận Phú Nhuận, vào khoảng 5h27 ngày 30/1/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong điều khiển xe ô tô Mercedes (BKS 51G-902.57) đi từ tầng hầm tòa nhà 108 Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình) theo hướng ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận.
 
Khi tới 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, Phong không làm chủ được tốc độ nên đã lao ô tô sang làn ngược chiều, sau đó tông trực diện vào xe máy Grabbike mang BKS 62P1-401.23 do ông Lê Mạnh Thường điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường.
 
Cú tông quá mạnh khiến cả người và xe máy văng vào lề đường bên trái, ông Thường bị đa chấn thương nặng và tử vong ở bệnh viện, chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%. Sau khi gây tai nạn, Phong đã rời khỏi hiện trường.
 
Ngày hôm sau, Phong đến Công an đầu thú và khai nhận sự việc. Người này cho biết, trước khi xảy ra tai nạn 2 ngày có đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận và sử dụng ma tuý. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy, người đàn ông 32 tuổi dương tính với chất ma túy.
 
Thời điểm gây tai nạn, Phong điều khiển ô tô với tốc độ 84km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50km/h), không có giấy phép lái xe, không làm chủ được tay lái, lấn trái đường...
 

Tiểu Long