WHO: `Bệnh nhân số 0` mắc COVID-19 có thể mãi mãi là một ẩn số

21:34 | 16/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo khả năng "có thể không bao giờ tìm thấy bệnh nhân số 0” - người đầu tiên mắc COVID-19, vốn là manh mối để tìm ra nguồn gốc virus SARS-CoV-2.
Cụ thể, trong buổi họp báo tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) ngày 15/1, nhà dịch tễ học Maria Van Kerkhove thuộc Ủy ban các tình huống khẩn cấp của WHO đã đưa ra cảnh báo khi nhắc đến cuộc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 tại Trung Quốc.

"Chúng ta cần hết sức thận trọng về việc sử dụng cụm từ bệnh nhân số 0 vốn thường được xem là ca mắc COVID-19 đầu tiên. Chúng ta có thể không bao giờ tìm thấy bệnh nhân số 0", bà Kerkhove nói.

Đồng thời, bà Kerkhove cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin trong nỗ lực đánh bại đại dịch.
 
`Bệnh nhân số 0` mắc COVID-19 có thể mãi mãi là một ẩn số
“Bệnh nhân số 0” mắc COVID-19 có thể mãi là một ẩn số. Ảnh: Reuters
 
Trước đó vào ngày 14/1, nhóm chuyên gia quốc tế đến thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) để tìm hiểu nguồn gốc SARS-CoV-2 sau nhiều lần trì hoãn và hơn 1 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố này cuối năm 2019.

Các nhà khoa học ban đầu cho rằng virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, nơi ca mắc đầu tiên được phát hiện hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay cho rằng chợ này có thể không phải nguồn gốc dịch bệnh, mà là nơi virus phát tán.

Các nhà khoa học Trung Quốc hồi tháng 2 năm ngoái khẳng định dịch COVID-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam mà là do một "bệnh nhân số 0" đã mang virus tới đây, sau đó, khu chợ đông đúc với điều kiện vệ sinh kém này đã trở thành môi trường thuận lợi để SARS-CoV-2 lây lan.

Cộng đồng quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc cho điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch từ giữa năm 2020. Theo kế hoạch, nhóm chuyên gia WHO đáng lẽ đã đến Trung Quốc từ đầu tháng 1, tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc lại chặn phái đoàn với lý do visa các thành viên chưa được phê duyệt.
 
`Bệnh nhân số 0` mắc COVID-19 có thể mãi mãi là một ẩn số
Cảnh sát túc trực bên ngoài chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi ca mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện. Ảnh: Reuters

Cuộc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới hằng ngày tăng vọt tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, được cho là vì các biến thể mới của virus có tỷ lệ lây lan cao hơn.

Ông Didier Houssin, người đứng đầu Ủy ban các tình huống khẩn cấp của WHO, cảnh báo: “Chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua giữa SARS-CoV-2 liên tục đột biến và nhân loại cố ngăn chặn sự lây lan của virus”.

Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng COVID-19 vẫn còn tàn phá khắp thế giới là vì không thể phá vỡ chuỗi lây truyền “ở cấp độ cộng đồng hoặc trong hộ gia đình”.
 
Hải Yến