Xác định 150 F1 của vợ chồng giám đốc Hacinco, 2 trường hợp đã dương tính

11:24 | 13/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thống kê sơ bộ cho của CDC Hà Nội cho thấy, đã xác định được 150 trường hợp tiếp xúc F1 với vợ chồng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) nhiễm COVID-19. Trước mắt đã có 2 trường hợp dương tính.

Sáng 13/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo sơ bộ về quá trình truy vết bệnh nhân 3633 và 3634 là vợ chồng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) Nguyễn Văn Thanh.

Qua đó xác định ban đầu 150 người thuộc diện tiếp xúc F1. Trong đó, 118 trường hợp xét nghiệm lần một đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hai trường hợp dương tính. Số còn lại đang chờ kết quả.

Người thứ nhất là Đ.K.T., 40 tuổi, là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung Vina, Mỗ Lao, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của BN3634. Người thứ hai là P.T.Đ, nam, 42 tuổi, cư trú tại nhà số 1603, chung cư Hồ Gươm, Hà Đông.

 Vợ chồng giám đốc Hacino nhiễm COVID-19 có bao nhiêu F1?

Lực lượng y tế phong tỏa khử trùng chung cư Hồ Gươm nơi có ca dương tính COVID-19

Ngày 11/5, hai trường hợp này có tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì có BN3634 cùng tham dự. Ngày 12/5, hai trường hợp này được lấy mẫu, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng 13/5, nơi ở của 2 trường hợp này là chung cư Booyoung Vina và chung cư Hồ Gươm đã được phong tỏa.

CDC Hà Nội xác định trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh (BN3634) và vợ (BN3633) đặc biệt phức tạp vì lịch trình đi lại dày đặc và có dấu hiệu trốn tránh khai báo y tế.

Hai người này đi du lịch Đà Nẵng nhưng khi về Hà Nội không thông báo với chính quyền địa phương. Sau đó, cả 2 người có biểu hiện dịch tễ như ho, sốt, đau họng nhưng cũng không khai báo mà tự ý đến hai bệnh viện thăm khám và còn tham gia liên hoan, ăn uống đông người.

Ngày 9/5, vợ ông Thanh có biểu hiện trước đã đến khám tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng bị từ chối tiếp nhận. Đến ngày 12/5, ông Thanh cũng có biểu hiện và cùng vợ tới Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô thăm khám khiến khoa Cấp cứu của bệnh viện này phải tạm phong tỏa.

Đến nay đã có 5 địa điểm ở Hà Nội đã bị cách ly y tế liên quan đến các ca bệnh BN3633 và BN3634 gồm: Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng (nơi làm việc của người vợ); toà nhà Central Point 27 Lê Văn Lương (nơi ở); khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị; chung cư Hồ Gươm Plaza và chung cư Booyoung Vina (Hà Đông).

Trước đó, khuya 12/5, Sở Nội vụ Hà Nội phát văn bản thượng khẩn yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) (Bệnh nhân 3634) trong việc không chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Xem thêm: Hà Nội yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Hacinco nhiễm COVID-19 sau chuyến du lịch Đà Nẵng cùng vợ

Hà Ly