Xét nghiệm nCoV các đại biểu, khách mời và cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội XIII của Đảng

09:04 | 15/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 14/1, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho hay việc xét nghiệm nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc COVID-19 nếu có, đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia Đại hội.
Thành phố huy động hàng trăm nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm các đại biểu, khách mời và cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội XIII của Đảng.
 
Các đại biểu, khách mời và cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội XIII sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần một, dự kiến từ 18/1 bằng phương pháp PCR, và lấy mẫu lần hai trước khi diễn ra Đại hội hai ngày. Số lượng người phải xét nghiệm theo dự kiến là 4.299.
 
"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị cho hàng trăm nhân viên y tế tham gia lấy mẫu", ông Tuấn nói.
 
Xét nghiệm nCoV các đại biểu tham gia Đại hội XIII của Đảng
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền thông tin tại cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, Hà Nội đã qua 150 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc mới ngoài cộng đồng. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, các quận, huyện đã tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Điển hình tại Quận Hoàn Kiếm thời gian qua đã xử phạt 500 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 107 triệu đồng, quận Nam Từ Liêm xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đã yêu cầu các đơn vị lấy mẫu nhanh chóng, thuận tiện; vận chuyển mẫu, xét nghiệm và thông báo kết quả đúng quy trình, ít gây ảnh hưởng nhất đến những người liên quan.
 
Xét nghiệm nCoV các đại biểu tham gia Đại hội XIII của Đảng
Diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Vietnamnet

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội. Ban chấp hành Trung ương đã quyết định triệu tập 1.590 đại biểu tham dự (tăng 80 người so với Đại hội XII). Trong 1.590 đại biểu, Ủy viên Trung ương khóa XII là đại biểu đương nhiên. Đại biểu do Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương bầu là 1.381.

Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định chọn 15 đại biểu là Bí thư Đảng bộ ngoài nước; Đại sứ một số nước lớn, những nước có quan hệ đặc biệt và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Từ ngày 18 đến 23/1, Hà Nội sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 2 lần cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc.
 
Hải Yến