Xuất khẩu gạo của Ấn Độ suy giảm vì căng thẳng Trung Đông

H.Mĩ (Theo Reuters) 08:15 | 28/05/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Việc sụt giảm xuất khẩu sẽ làm gia tăng áp lực lên giá gạo tại Ấn Độ, vốn đã giảm hơn 5% trong năm nay sau một vụ thu hoạch kỷ lục.

Theo nguồn tin của Reuters, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm 2026 đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn các chuyến hàng vận chuyển loại gạo basmati cao cấp sang thị trường vùng Vịnh.

Ấn Độ, quốc gia chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu, thường có sản lượng xuất khẩu lớn hơn tổng sản lượng của ba nhà cung cấp lớn tiếp theo cộng lại là Thái Lan, Việt Nam và Pakistan.

Việc sụt giảm xuất khẩu sẽ làm gia tăng áp lực lên giá gạo tại Ấn Độ. Giá gạo của nước này vốn đã giảm hơn 5% trong năm nay sau một vụ thu hoạch có sản lượng kỷ lục.

Các quan chức nước này cho biết, lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay đã giảm 1,3% so với một năm trước đó, xuống còn 8,39 triệu tấn.

Xuất khẩu gạo basmati trong giai đoạn này giảm 7% xuống còn 2,3 triệu tấn, do các lô hàng đến các thị trường, bao gồm cả Iran, đều sụt giảm. Ngược lại, xuất khẩu gạo non-basmati (gạo thường) tăng nhẹ lên 6,09 triệu tấn so với mức 6,03 triệu tấn của năm ngoái.

Đóng băng các thỏa thuận mới do hàng hóa bị đình trệ

Một nhà xuất khẩu giấu tên tại New Delhi cho biết khối lượng gạo vận chuyển dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn thông thường cho đến khi cuộc chiến tại Iran kết thúc.

Nhà xuất khẩu này cho biết thêm, các tàu chở gạo đến Iran, Iraq, Qatar và Arab Saudi hiện vẫn đang bị hoãn trong quá trình quá cảnh do xung đột, khiến cả bên mua và bên xuất khẩu đều dè chừng trong việc ký kết các thỏa thuận mới.

Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu gạo non-basmati sang các thị trường như Bangladesh, Benin, Bờ Biển Ngà, Guinea và Cameroon. Trong khi đó, phân khúc gạo basmati cao cấp phần lớn được chuyển đến các khách hàng ở Arab Saudi, Iraq, Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo số liệu từ chính phủ, Iran từng là thị trường tiêu thụ gạo basmati lớn nhất của Ấn Độ cho đến năm ngoái, trước khi bị Arab Saudi vượt qua.

Một nhà xuất khẩu tại thành phố cảng Kakinada, miền Đông Nam Ấn Độ, cho biết chi phí bảo hiểm vận chuyển và giá cước tàu biển đã tăng cao kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ - Israel khơi mào cuộc chiến tại Iran vào cuối tháng 2, gây ảnh hưởng đến giao thương hàng hải qua Eo biển Hormuz.

Điều này đã vô tình gây áp lực lên nhu cầu mua gạo non-basmati từ các khách hàng châu Phi. Hiện tại, Ấn Độ đang cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Pakistan trên thị trường gạo toàn cầu.