Xuất khẩu nông sản tăng mạnh trong tháng đầu năm 2021

11:32 | 10/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Xuất khẩu nông sản trong tháng 1/2021 đạt 3,49 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là một tín hiệu mừng khi ngành Nông nghiệp đang phải chịu tác động mạnh từ dịch Covid-19
Cụ thể xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 28,9%; xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 600 triệu USD, tăng 19,6%...
 
Xuất khẩu nông sản tăng mạnh trong tháng đầu năm 2021 - ảnh 1
Xuất khẩu nông sản tăng mạnh trong tháng đầu năm 2021. (ảnh minh họa)
 
Mặc dù năm 2020, dịch Covid-19 đã gây tác động nặng nề đối với ngành gỗ trong tháng 4 và tháng 5 song từ tháng 6/2020 ngành gỗ đã bứt phá và có những tăng trưởng mạnh mẽ.
 
Tháng 1/2021 xuất khẩu nhóm hàng gỗ và lâm sản đã đạt trên 1,2 tỷ USD, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm 2020. Những kết quả đạt được của ngành gỗ Việt Nam trong suốt thời gian qua cũng nhờ có những đóng góp không nhỏ từ cộng đồng các doanh nghiệp cùng với những chính sách hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ,… bên cạnh đó việc tận dụng tốt cắt giảm thuế từ các FTA đã ký kết cũng góp phần mở rộng thị trường và thị phần tại các nước nhập khẩu.
 
Kết thúc năm 2020, xuất khẩu mặt hàng nông sản Việt đạt 41,36 tỷ USD, tăng 2,9% so với năm 2019. Ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu nông sản năm 2021 sẽ thu về 44 tỷ USD, trong đó, sản phẩm gỗ và gỗ tiếp tục là nhóm ngành hàng chủ lực, phấn đấu xuất khẩu đạt 14,5 tỷ USD.
 
Thanh Vân