Xung đột với phiến quân Hồi giáo Palestine tiếp tục leo thang, Israel đưa bộ binh áp sát dải Gaza

09:33 | 14/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 14/5, Lực lượng Phòng vệ Israel đính chính chưa triển khai bộ binh vào dải Gaza sau khi đưa ra một thông báo bằng tiếng Anh gây hiểu nhầm rằng Israel đã mở tấn công trên bộ, theo Thời báo Israel.

Hãng thông tấn AP đưa tin từ dải Gaza rằng các cuộc đánh bom và pháo kích ngày 14/5 là những cuộc tấn công khốc liệt nhất và Israel đã triệu tập 9.000 lính dự bị trước khả năng đưa bộ binh vào vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Hồi giáo cực đoan Hamas.

Các cuộc tấn công mới này diễn ra sau khi phiến quân Palestine phóng thêm nhiều rocket vào Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp tục chiến dịch không kích và pháo kích. Ngày 13/5, một số quả rocket bắn từ Libăng về Israel đã rơi xuống Địa Trung Hải.

Về phần mình, sáng ngày 14/5, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết chưa triển khai bộ binh vào dải Gaza sau khi đưa ra một thông báo bằng tiếng Anh gây hiểu nhầm rằng Israel đã mở tấn công trên bộ, theo Thời báo Israel.

Xung đột với phiến quân Hồi giáo Palestine tiếp tục leo thang, Israel đưa bộ binh áp sát dải Gaza - ảnh 1

Một tòa nhà tại Gaza bị sập sau đợt Israel không kích

Theo Phát ngôn viên của quân đội Israel, nước này đã triển khai lực lượng bộ binh dọc dải Gaza và “đang ở trong nhiều giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ”. Nhưng tới thời điểm này vẫn chưa có thông báo về việc đưa bộ binh Israel vào Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các bên xuống thang bạo lực và hy vọng sẽ có thêm nhiều cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo trong khu vực về vấn đề này.

Các nhà lãnh đạo của cả hai bên cho biết, ít nhất 103 người Palestine và 7 người Israel thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích ăn miếng trả miếng giữa phiến quân Hamas và quân đội Israel. Trong số các nạn nhân đánh bom của Israel có 18 trẻ em Palestine. Phía Israel có một nạn nhân là em bé 6 tuổi.

Israel khẳng định nhắm tới các khu vực có liên quan tới Hamas, tổ chức đang nắm quyền kiểm soát Gaza, và cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường. Từ hôm thứ hai, hỏa lực của Israel đã phá sập 3 tòa nhà cao tầng tại Gaza bị cho là có cơ sở của Hamas. Theo Hamas, ít nhất một chỉ huy cấp cao của tổ chức này thiệt mạng.

Trong khi đó, căng thẳng và đụng độ vốn xảy ra nhiều tuần trước ở Jerusalem đã lan ra khắp Israel cùng lúc với cuộc xung đột leo thang đẫm máu ở Gaza. Hàng chục người đã bị bắt giữ ở nhiều thành phố có xảy ra bạo loạn và đụng độ.

Tại Lod, gần Tel Aviv, một nhóm người Do thái và người Ả rập đã phớt lờ lệnh giới nghiêm và đánh nhau trên phố, ném đá và đạn pháo vào nhau. Hai người đã bị bắn và một người Do thái Israel bị đâm trong vụ này. Tại Bat Yam gần đó, một đám đông người Israel đã một người Ả rập ra khỏi xe của ông ta và tấn công.

Đây là một trong những đợt bạo lực tồi tệ nhất tại Israel kể từ năm 2000 tới nay. Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz – lãnh đạo đảng đối lập – đã kêu gọi thống nhất và khẳng định tình hình an ninh nội bộ tồi tệ cũng nguy hiểm không kém những cuộc tấn công bằng rocket từ Hamas.

Tổng thống Israel, Reuven Rivlin cũng kêu gọi tránh “một cuộc nội chiến vô nghĩa”.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng lên án tình hình bạo lực và Tổng thư ký LHQ, Antonio Guterres thúc giục Israel thể hiện “sự kiềm chế tối đa”, đồng thời chỉ trích việc (Hamas) “phóng rocket bừa bãi” vào các khu vực đông dân của Israel.

Theo số liệu của quân đội Israel, tới chiều ngày 13/5, Hamas đã phóng hơn 1.700 quả rocket vào Israel.

Các chuyến bay tới sân bay quốc tế chính của Israel là Ben Gurion đã phải chuyển hướng tới sân bay quốc tế Ramon ở phía nam nước này, cách Gaza hơn 100 dặm.

Hamas, tổ chức Hồi giáo cực đoan bị Mỹ liệt vào tổ chức khủng bố, tuyên bố cũng tấn công cả Ramon. Một số hãng hàng không quốc tế đã quyết định ngừng bay.

T.T

Xem thêm: Vì sao căng thẳng giữa người Palestine và Israel lại leo thang thành bạo lực đẫm máu?