3 thiếu gia, ái nữ tiếp quản đế chế 'khủng' của đại gia Việt trong năm 2020

10:34 | 07/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2020 chứng kiến nhiều cuộc chuyển giao quyền lực cho các thế hệ lãnh đạo kế cận của các đại gia Việt điển hình như tại Kienlongbank, PNJ và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Đại dịch COVID-19 tác động sâu rộng đến nền kinh tế khiến không ít doanh nghiệp lao đao. Đây là lúc những thiếu gia, ái nữ được đào tạo bài bản ở nước ngoài trở về tham gia gánh vác trọng trách với đế chế của gia đình.
 

Con trai bầu Thắng làm Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank

 
Hội đồng quản trị Kienlongbank vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông Võ Quốc Lợi vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank.
 
Ông Lợi là con trai của ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Dongtam Group. Ông Thắng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Kienlongbank và hiện đang là cố vấn Kienlongbank.
 
3 cuộc chuyển giao quyền lực của đại gia Việt trong năm 2020
Ông Võ Quốc Lợi vừa được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc Kienlongbank.
 
Ông Võ Quốc Lợi, sinh năm 1988, thạc sỹ quản trị kinh doanh, trường London Business (Anh) - có kinh nghiệm 9 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 
Ông Lợi hiện sở hữu 15,17 triệu cổ phần của Kienlongbank (chiếm 4,69% vốn điều lệ Kienlongbank). Ngoài ra, trong cơ cấu cổ đông của Kienlongbank, các công ty con, công ty thành viên của Dongtam Group cũng đang sở hữu 15,28 triệu cổ phần của ngân hàng này (chiếm tỷ lệ 4,72% vốn điều lệ).
 
Như vậy, tổng số cổ phần của ông Lợi và các công ty con, công ty thành viên Dongtam Group đang sở hữu chiếm 9,41% vốn điều lệ Kienlongbank.
 

Thiếu gia sinh năm 1992 làm "trùm xây dựng"

 
Hồi tháng 7/2020, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) đã công bố tân Tổng Giám đốc. Đáng nói hơn, vị sếp trẻ này mới chỉ sinh năm 1992.
 
Ngồi vào vị trí "nóng" không ai khác chính là ông Lê Viết Hiếu - con trai ông Lê Viết Hải (Chủ tịch Hội đồng quản trị).
 
Ông Lê Viết Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay cho ông Lê Viết Hải kể từ ngày 23/7/2020. Nhiệm kỳ đảm nhận Tổng Giám đốc của ông Hiếu là 2 năm.
 
3 cuộc chuyển giao quyền lực của đại gia Việt trong năm 2020
Ông Lê Viết Hiếu - Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC)
 
Ông Hiếu tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ).
 
Trước khi về Hòa Bình, ông Hiếu đã có 6 năm kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên tín dụng doanh nghiệp ở Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Từ tháng 12/2016, ông Hiếu bắt đầu gia nhập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và đã trải qua các chức danh Phó Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài, Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài và Phó Tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc.
 
Tính tới ngày 5/6, ông Hiếu sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu HBC, chiếm 0,46% cổ phần tại HBC.
 

Ái nữ Chủ tịch PNJ vào Hội đồng quản trị

 
Tháng 6/2020, Trần Ngọc Phương Thảo - con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - đã ứng cử vào Hội đồng quản trị.
 
3 cuộc chuyển giao quyền lực của đại gia Việt trong năm 2020
Trần Phương Ngọc Thảo từng được biết đến là sinh viên đầu tiên của Việt Nam được kết nạp Đảng tại Mỹ
 
Bà Trần Phương Ngọc Thảo, sinh năm 1984, tốt nghiệp xuất sắc cử nhân quản lý kinh tế tại Đại học Oxford, sau đó bà theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở London Busines School. Năm 2010, bà Thảo lấy bằng Tiến sĩ kinh tế học ở Đại học Harvard.
 
Bà Thảo từng có 2 năm giảng dạy ở Đại học Kinh tế TPHCM, sau đó đảm nhiệm chức quản lý ở Ngân hàng Đông Á và ANZ. Hiện tại, bà Thảo đang là Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số hóa của PNJ.
 
Hiện bà Thảo sở hữu 5,7 triệu cổ phần PNJ, tương đương 2,5% cổ phần đang lưu hành của PNJ.
 
 
Theo Dân trí
 
 

ĐỌC NHIỀU