6 học sinh tham dự đều đạt giải, trong đó có 2 HCV tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương

09:54 | 27/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2021 đều đạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 bạc và 3 đồng.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tối 26/5 cho biết, về kết quả dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, tất cả 6 thí sinh tham dự kỳ thi này đề có giải, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 bạc và 3 đồng. Việt Nam xếp hạng thứ 4 trong tổng số 35 quốc gia tham dự kỳ thi năm nay.

Cụ thể, 2 huy chương vàng thuộc về em Lê Quang Huy, lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trương Văn Quốc Bảo, lớp 11 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Huy chương bạc thuộc về em Hồ Ngọc Vĩnh Phát, lớp 12 trường THPT chuyên Quốc học (Thừa Thiên Huế). 3 huy chương đồng thuộc về 3 em là Nguyễn Vũ Đăng Huy, lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM); Đào Duy Anh, lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương); Trần Xuân Bách, lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên.

Các thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021

Các thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 do Indonesia đăng cai tổ chức. Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nên kỳ thi năm nay được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Kỳ thi có sự tham dự của 845 thí sinh đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi, trong đó 228 thí sinh được tham gia xét giải.

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi với 15 thí sinh, địa điểm thi trực tuyến tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 22/5.

Theo quy định của ban tổ chức, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất để tham gia xét giải và cả 6 đều giành huy chương. Với thành tích này, đoàn Việt Nam đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng huy chương, sau Trung Quốc, Iran và Nhật Bản.

Trước đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 cũng đều đã đạt giải. Trong đó, có 2 huy chương vàng, 1 bạc, 3 đồng và 2 bằng khen. Em Nguyễn Mạnh Quân, lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm cao nhất kỳ thi này.

H.A

Xem thêm: 2 học sinh trường Amsterdam Hà Nội đạt huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương