Bản án cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân Rào Trăng 3

20:49 | 25/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bị cáo Nguyễn Văn Phúc 23 tuổi, người đã chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân vụ sạt lở Rào Trăng 3, bị phạt 15 năm tù.
Chiều ngày 25/11, TAND Đăk Nông mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phúc 15 năm tù với tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
 
Bản án cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân Rào Trăng 3 - ảnh 1
Theo cáo buộc, Phúc chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo (vợ một nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
 
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, qua mạng xã hội và báo chí, Phúc thấy nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng hỗ trợ tiền bạc nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của họ. Để thực hiện âm mưu, y mua hai tài khoản ngân hàng của người không rõ lai lịch và sim rác.
 
Tại tòa, Phúc khai đã lên mạng học cách lập trang web có giao diện giống của ngân hàng. Sau đó, bị can sử dụng sim rác giới thiệu là nhà hảo tâm muốn ủng hộ tiền.
 
Hôm 20/10, Phúc nhiều lần gọi điện cho chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, ở Đăk Nông) vờ thăm hỏi, sau khi biết vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế, được nhiều người ủng hộ tiền. Hắn nói muốn gửi cho chị này 6 triệu đồng. Phúc gửi tin nhắn kèm đường link và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào để nhận tiền. Người phụ nữ làm theo và phát hiện tài khoản bị mất 100 triệu đồng, trong tổng số 250 triệu đồng các nhà hảo tâm giúp đỡ chị nuôi hai con nhỏ.
 
Đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử, công an xác định Phúc đã chiếm đoạt tài sản của 23 người với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.
 
Ngoài ra, Phúc còn thừa nhận chiếm đoạt khoảng 800 triệu đồng của nhiều người khác. Cơ quan điều tra đã tách việc này để xem xét xử lý sau khi đủ điều kiện.
 
Đại diện VKSND Đăk Nông khẳng định trong quá trình điều tra, kiểm sát viên và luật sư đã tham gia lấy lời khai, không có việc nhục hình. Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc 15-16 năm tù.
 
HĐXX nhận định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại tòa, có đủ căn cứ khẳng định bị cáo sử dụng hai tài khoản để lừa đảo và tuyên Phúc 15 năm tù.
 
Khánh Ly