Ban Chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai: Bão Atsani gần biển Đông, các địa phương tập trung ứng phó

16:03 | 06/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ban Chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai phát đi thông báo đề nghị các địa phương tập trung biện pháp chủ động ứng phó khi bão Atsani tiến vào.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin, bão Atsani hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Dự báo, Atsani sẽ đi vào biển Đông trong những giờ tới. 
 
Theo cơ quan khí tượng, đến 7h ngày 7/11, vị trí tâm bão ở cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8  - 9, giật cấp 12. 
 
Trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
 
Đến 7h ngày 8/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Bắc. sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm nhưng vẫn mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. 
 
Vào chiều ngày 6/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP Ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến bão Atsani qua các bản tin dự báo và các phương tiện truyền thông.
 
Cảnh báo diễn biến phức tạp của bão Atsani
Bão Atsani giật cấp 12 đang tiến vào biển Đông
 
Cơ quan chức năng chủ động thông báo cho các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh, thoát ra hoặc di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. 
 
Ban Chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo để nắm bắt thông tin kịp thời, hướng dẫn ứng phó với bão Atsani.
 
Về tình hình bão số 10, đến 4h ngày 6/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới áp sát vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Vùng áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông.
 
Sức gió mạnh nhất đo được ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
 
Dự báo, trong 24 gờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.
 
Đến 4h ngày 7/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).
 
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung gồm: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định dự báo có mưa rất to với tổng lượng phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. 
 
Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Bắc Đắk Lắk và Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.
 
Nguy cơ từ bão số 10
 
 
Hương Quỳnh