Bang California `gọi tên ` ông Biden chính thức đủ 279 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng Thống

11:55 | 05/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giới chức bang California vừa chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống ở bang, chính thức xác nhận ông Biden chiến thắng tại bang này và giảnh được 55 phiếu địa cử tri.
Đến thời điểm hiện tại bầu cử Tổng Thống Mỹ đã ngã ngũ khi Ông Biden chính thức có hơn 270 phiếu bầu của Đại cử tri đoàn mà ông cần để tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau khi bang California chứng nhận kết quả bầu cử vào tối thứ Sáu 4/12.
 
Quan chức bầu cử hàng đầu California Alex Padilla phê duyệt sẽ được Thống đốc đảng Dân chủ Gavin Newsom sẽ sử dụng để chuẩn bị cho chứng nhận xác định 55 đại cử tri của bang California cho ông Joe Biden.
 
538 đại cử tri trên toàn quốc sẽ họp lại vào ngày 14/12 để chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống. Phần lớn các bang đều có quy định ràng buộc đại cử tri bỏ phiếu theo cam kết, trong đó ứng viên nào thắng phiếu phổ thông tại bang sẽ thắng toàn bộ phiếu đại cử tri,. sau đó Quốc hội Mỹ kiểm phiếu trong một phiên họp chung vào ngày 6.1.
 
Bang California `gọi tên `  ông Biden chính thức đủ 279 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng Thống - ảnh 1
Bang California xác nhận chiến thắng thuộc về ông Biden
 
Trong bối cảnh ông Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tiến hành chuyển đổi sang chính quyền mới, phía Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục đưa ra những cáo buộc có gian lận bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, Bloomberg nhận định, cơ hội đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020 của ông Trump đang càng bị thu hẹp khi tòa án ở một số bang đã bác bỏ những thách thức pháp lý do chiến dịch tranh cử và những người ủng hộ của ông đệ trình.
 
Hôm 4.12, tòa án ở Nevada và Minnesota tuyên bố 2 thất bại pháp lý mới cho phía ông Donald Trump trong nỗ lực ngăn chứng nhận chiến thắng của ông Biden ở những bang này.
 
Một thẩm phán tòa án bang ở Nevada đã bác vụ kiện do 6 cử tri Đảng Cộng hòa đệ trình yêu cầu tòa hủy bỏ chiến thắng của ông Biden hoặc tuyên bố ông Trump là người chiến thắng. Tòa bác bỏ đơn kiện của các cử tri Cộng hòa ở Nevada với nhấn mạnh rằng, họ không đưa ra "bằng chứng đáng tin cậy và có liên quan" về cáo buộc có gian lận bầu cử quy mô lớn.
 
Vài giờ trước đó, Tòa án Tối cao Minnesota bác đơn kiện do đảng Cộng hòa đệ trình nhằm ngưng chứng nhận chiến thắng của Biden ở bang này. Tòa án phán quyết rằng, vụ kiện đã được đệ trình quá muộn để chống lại quy định bỏ phiếu qua thư vốn được công khai từ lâu trước ngày bầu cử 3.11.
 
Bang California `gọi tên `  ông Biden chính thức đủ 279 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng Thống - ảnh 2
Tổng Thống Trump vẫn "miệt mài" kiện và không công nhận kết quả ở nhiều bang
 
Ông Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump về số phiếu phổ thông, với cách biệt tới nay là hơn 7 triệu phiếu bầu. Các bang đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden nhưng tới nay vẫn chưa chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 là New Jersey, với dự kiến chứng nhận ngày 7.12 và Hawaii, hiện đang chờ giải quyết hai vụ kiện bầu cử.
 
Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa nhận thất cử và đang tiếp tục cuộc chiến pháp lý nhằm thách thức kết quả bầu cử.
 
Trong bài phát biểu được đăng trên Twitter và Facebook hôm 2.12, Tổng thống Trump gọi đó là “bài phát biểu quan trọng nhất của tôi. Rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3.11, ông Trump nói. Ông Trump lập luận rằng nếu ông đúng về vụ gian lận bầu cử  thì ông Biden “không thể là tổng thống”. Trước đó ông Trump cũng cũng tuyên bố sẽ ra khỏi nhà Trắng sau khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 14/12 tới đây.
 
Nguyễn Dung(t/h)