Bão số 13 (bão Vamco) giật cấp 16 sắp vào biển Đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến miền Trung

09:51 | 10/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng nay bão số 12 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây mưa lớn trên diện rộng. Dự báo bão số 12 chưa dứt thì bão số 13 (bão Vamco) nối đuôi đi vào biển Đông.
Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 10/11, bão 12 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ các tỉnh Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió giật mạnh từ cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 12, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6 mét.
 
Cũng theo ông Năng, bão số 12 chưa kịp tan thì biển Đông tiếp tục đón thêm cơn bão số 13 (có tên quốc tế là Vamco). Vào chiều ngày 9/11, áp thấp nhiệt đới cách biển Đông 1.100km đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là VAMCO với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
 
Vị trí và đường đi của bão Vamco ngày 10/11/2020
Ông Trần Quang Năng
 
Dự báo, bão Vamco sẽ mạnh lên trong vòng 24 giờ tới với cường độ đạt cấp 13 - 14, giật cấp 16.  Khoảng ngày 12/11, bão Vamco sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trên biển Đông trong năm 2020. 
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, cường độ mạnh nhất trên biển Đông có khả năng đạt cấp 13-14, giật cấp 16.
 
Dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng ngày 14 -15/11.
 
Về tình hình bão số 12, theo cơ quan khí tượng, sáng nay bão đã đổ bộ vào đất liền. Hiện tại ở Phú Yên đang có gió mạnh, mưa rất to trên diện rộng. 
 
Ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan khí tượng ghi nhận bão số 12 đang áp sát bờ biển tỉnh này.
 
Vị trí và đường đi của bão Vamco ngày 10/11/2020
Bão số 13 có tên quốc tế là Vamco
 
“Khu vực thị xã Sông Cầu đang có gió mạnh cấp 9. Khu vực TP Tuy Hòa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Thị xã Đông Hòa, nhất là vịnh Vũng Rô có gió mạnh hơn. Hiện toàn tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng dự báo khoảng 8-10 giờ sáng 10-11, bão số 12 sẽ đổ bộ vào đất liền”, ông Hùng cho biết.
 
Còn tại tỉnh Bình Định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc cho học sinh nghỉ học từ sáng 10/11 để phòng chống bão số 12. 
 
Theo đó, học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông nghỉ học từ sáng 10/11 để ứng phó với bão số 12 đến khi có thông báo mới.
 
Trước đó,  UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho các Sở, ngành, đơn vị trong tỉnh hướng dẫn giằng chống, gia cố nhà cửa, trường học, bệnh viện...
 
Ở một diễn biến khác, để ứng phó với bão số 12, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định tạm dừng khai thác một số sân bay ở miền Trung và miền Nam như: Sân bay Cam Ranh, Chu Lai, Buôn Ma Thuột...
 
 
 
Hương Quỳnh