Bất chấp COVID-19, Việt Nam đạt gần 40% kế hoạch đưa lao động đi nước ngoài trong 4 tháng đầu năm

17:33 | 21/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đưa gần 35.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 38,79% kế hoạch cả năm 2021.

Cục Quản lý lao đông ngoài nước (Bộ Lao đông – Thương binh và Xã Hội) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021 cả nước có 34.912 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bằng 38,79% trong kế hoạch đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2021.

Theo đó, 2 thị trường chính tiếp nhận lao động nước ta vẫn là Nhật Bản và Đài Loan với số lượng lao động được tiếp nhận lần lượt là 18.355 người và 15.055 người, sau đó là Trung Quốc 415 người, Hàn Quốc 289 người, Hungary 204 người, Romania 202 người, Singapore 129 người, UAE 43 người và các thị trường khác.

Việt Nam đạt gần 40% kế hoạch đưa lao động đi nước ngoài

Việt Nam đạt gần 40% kế hoạch đưa lao động đi nước ngoài làm việc

Chỉ tính riêng trong tháng 4, Đài Loan là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất với 4.722 lao động, theo sau là Nhật Bản 177 lao động, Hàn Quốc 154 lao động, Trung Quốc 150 lao động, Singapore 48 lao động và các thị trường khác.

Tuy nhiên, sang tháng 5 và dự kiến tháng 6 việc đưa lao động sang thị trường Đài Loan sẽ bị gián đoạn, bởi chính quyền nơi này đã siết chặt các quy định phòng dịch sau khi ghi nhận hàng loạt ca nhiễm mới. Từ ngày 19/5 đến ngày 18/6, Đài Loan tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài, trong đó có đối tượng lao động.

Cục Lao động ngoài nước, cho biết, đã có thông báo tới các doanh nghiệp và người lao động để các bên liên quan điều chỉnh kế hoạch tuyển chọn, tổ chức cho người lao động xuất cảnh sang Đài Loan vào thời gian phù hợp.

Đối với các thị trường khác, Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiến hành tuyển chọn, đào tạo người lao động bằng hình thức trực tuyến. Khi tổ chức xuất cảnh cho người lao động, doanh nghiệp phải tuân thủ tuyệt đối các quy định, quy chế về phòng, chống dịch.

H.A

Xem thêm: Đài Loan ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài từ ngày 19/5