Bệnh nhân 1342 lây nhiễm COVID-19 từ nguồn nào?

09:18 | 01/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân 1342 (BN 1342) từng tiếp xúc với 1 tiếp viên của chuyến bay khác từ Rumani về. Đây là chuyến bay có nhiều người nhiễm COVID-19.
Chiều 30/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo nhanh về 2 trường hợp dương tính với COVID-19 khiến cả trăm người phải lấy mẫu xét nghiệm, cách ly. 
 
Hai người được xác định dương tính với COVID-19 là BN 1342 tên D.T.H (SN 1992), nam, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), ngụ tại P.2, Q.Tân Bình, TPHCM.
 
Trường hợp thứ 2 là BN 1347, tên L.M.S (sinh năm 1988) , nam, quốc tịch Việt Nam, ngụ P.3, Q.6, TPHCM. Nghề nghiệp: giáo viên tại 2 trung tâm Anh ngữ ở quận Tân Bình và quận 10.
 
Cả hai bệnh nhân đã được đưa vào cách ly tại bệnh viện dã chiến Củ Chi với triệu chứng mệt mỏi, ho, đau họng.
 
Bệnh nhân 1342 lây nhiễm từ nguồn nào?
Hai bệnh nhân đã được điều trị, cách ly ở bệnh diện dã chiến Củ Chi
 
Bệnh nhân 1347 được xác định nguồn lây nhiễm từ bệnh nhân 1342. Vậy, bệnh nhân 1342 đã lây nhiễm từ ai?
 
Theo điều tra dịch tễ của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 14/11, bệnh nhân 1342 đã đi trong phi hành đoàn của chuyến bay VN5301 chở khách từ Nhật Bản về sân bay Cần Thơ. Sau khi chuyển hành khách xuống Cần Thơ, tổ bay tiếp tục hành trình bay về sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) lúc 23h55 ngày 14/11.
 
Đến ngày 15/11, toàn bộ tổ bay được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Việt Nam Airlines tại địa chỉ 115 Hồng Hà (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Tổ bay được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 ngày 15/11 và lần 2 vào ngày 18/11. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 
 
Do toàn bộ hành khách và tổ bay trong chuyến bay VN 5301 đều có kết quả âm tính nên tiếp viên (BN 1342) đã được kết thúc cách ly tập trung vào ngày 18/11 (ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh) theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 
 
Sau đó, tiếp viên này tiếp tục cách ly tại nơi cư trú đến khi đủ 14 ngày và xét nghiệm kiểm tra vào ngày thứ 14. 
 
Bệnh nhân 1342 lây nhiễm từ nguồn nào?
Bệnh nhân 1342 lây nhiễm do tiếp xúc với 1 tiếp viên trên chuyến bay có nhiều hành khách nhiễm COVID-19
 
Đến sáng 28/11, tiếp viên này và 13 thành viên cùng tổ bay đã đến khu các ly 115 Hồng Hà lấy mẫu xét nghiệm lần 3 sau 14 ngày tự cách ly tập trung và cách ly tại chỗ ở.
 
Đến 18h ngày 28/11, tiếp viên này có kết quả dương tính với COVID-19. 13 người trong đoàn có kết quả âm tính.
 
Cơ quan y tế nhanh chóng truy vết nguồn lây bệnh và những người tiếp xúc với bệnh nhân. Cơ quan y tế đánh giá, khả năng cao bệnh nhân lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung.
 
Theo đó, trong quá trình cách ly ở khu cách ly của Việt Nam Airlines, ngày 17/11, bệnh nhân đã tiếp xúc với 1 tiếp viên của chuyến bay khác từ Rumani về. Đây là chuyến bay được xác định có nhiều hành khách dương tính với COVID-19. 
 
Đến ngày 25/11, người tiếp viên của chuyến bay Rumani có xét nghiệm dương tính COVID-19 (bệnh nhân 1325) cùng với 8 tiếp viên khác đi cùng chuyến bay.
 
Từ ngày 18/11 đến ngày 28/11, bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà đã không tuân thủ quy định về cách ly y tế nên đã tiếp xúc với 3 người tại nhà trọ, gồm mẹ ruột và 2 người bạn (1 nam, 1 nữ).
 
Trong số đó, cơ quan y tế xác định bệnh nhân 1347 (giáo viên dạy tiếng Anh) dương tính với COVID-19 được xác nhận vào tối 30/11 đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 1342. 
 
 
 
Hương Quỳnh