Bị người tình lạnh nhạt, 'tiểu tam' U50 tạt axit dằn mặt 'chính thất'

17:40 | 13/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vì bị ông H. lạnh nhạt, bà Tùng thuê người tạt axit vợ ông H. để trả thù khiến người phụ nữ này bị bỏng, hỏng một mắt. Sau đó bà Tùng đang trên đường bỏ trốn ra Bắc thì bị bắt.
Ngày 13/4, Công an TP. Vinh (Nghệ An) xác nhận đã tạm giữ hình sự nghi phạm là bà Đặng Thanh Tùng (49 tuổi, trú xóm 12, xã Nghi Kim, TP. Vinh) để điều tra làm rõ hành vi tạt axit vào chị N.T.H.V. (48 tuổi).
 
Qua lời khai của nghi phạm, bà Tùng (đã có chồng và con) và ông V.S.H. (49 tuổi; chồng của chị V.) có qua lại với nhau khoảng 3 năm nay.
 
Đến đầu năm 2021, Tùng thấy ông H. lạnh nhạt, hờ hững với mình. Người phụ nữ này sau đó đã nhiều lần liên lạc níu kéo tình cảm người tình nhưng vẫn không được.
 
Vụ tiểu tam tạt axit dằn mặt chính thất ở Nghệ An
Nghi phạm Đặng Thanh Tùng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.
 
Hận tình, Tùng lên kế hoạch tạt axit vợ người tình để trả thù. Người phụ nữ này ra một cửa hàng sửa chữa ô tô gần nhà xin 1 ca khoảng 500ml dung dịch axit, cho vào túi bóng rồi mang về nhà chuẩn bị cho kế hoạch tàn độc.
 
Sáng 9/4, người đàn bà này chạy xe máy mang theo ca dung dịch axit đến trước khu vực Ga Vinh rồi gửi xe máy lại. Sau đó, nữ quái thuê một người đàn ông trung niên chạy xe ôm nhờ chở đến khu vực khối 16, phường Lê Lợi để tìm nhà chị H.V.
 
Qua hỏi một số người hàng xóm, Tùng xác định chính xác là nhà của người tình. Sau đó, Tùng cất tiếng gọi bà V. Thấy vậy, bà V. ở trong nhà chạy ra mở cửa thì hứng trọn số dung dịch axit vào mặt và người.
 
Vụ tiểu tam tạt axit dằn mặt chính thất ở Nghệ An
Cổng nhà bà V. nơi xảy ra sự việc
 
Sau khi gây án, đối tượng chạy ra xe ôm rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Còn nạn nhân lập tức vào nhà tắm rửa rồi được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.
 
Hậu quả là bà V. bị bỏng hóa chất ở mặt, cổ, bụng, ngực, chân, tay với khoảng 20% cơ thể. Đặc biệt, mắt phải bị bỏng nặng, có nguy cơ hỏng thị lực.
 
Về đối tượng Tùng, sau khi gây án, biết công an sẽ điều tra ra nên đã tìm cách lẩn trốn. Khoảng 17h ngày 11/4, khi Tùng đang ngồi trên một chiếc xe khách ở khu vực Trạm thu phí Hoàng Mai (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) chờ ra Hà Nội thì bị Công an TP. Vinh ập đến bắt giữ.
 
Bước đầu, nữ nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, mục đích tạt axit là để trả thủ người tình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Vinh điều tra làm rõ.
 
 
Hà Ly