Bố chồng dùng búa đánh cháu nội và con dâu đang mang thai vì bữa cơm hết... chuối xanh

17:05 | 27/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tức giận vì bữa cơm hết chuối xanh, ông Cổn lấy búa đánh hai cháu nội và con dâu đang mang thai chấn thương sọ não rồi uống thuốc sâu tự tử bất thành.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Trần Cổn (72 tuổi, trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ông Cổn sống chung với vợ chồng con trai Hoàng Trần Hà, 35 tuổi và con dâu Phạm Thị Dung, 34 tuổi cùng các cháu nội tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 13/11/2020, trong bữa tối cùng con dâu và hai cháu gái, ông Cổn nói cháu gái 9 tuổi xuống nhà bếp lấy chuối xanh và chẻo lên ăn cơm.

Khi cháu đưa chén đựng chẻo lên, ông Cổn hỏi: "Tại sao không có chuối xanh". Chị Dung ngồi bên cạnh đáp: "Con đã ăn, còn một nửa thì đổ đi rồi".

Bố chồng dùng búa đánh cháu nội và con dâu đang mang thai vì bữa cơm hết... chuối xanh - ảnh 1

Bữa cơm gia đình ngày xảy ra vụ án

Sự việc chỉ có vậy nhưng ông Cổn tức giận, xuống nhà bếp lấy búa đinh dài hơn 20 cm đi lên phòng khách hỏi con dâu "mày thách tao à". Chị Dung trả lời "con không thách ông".

Bất ngờ, ông Cổn dùng búa đinh đánh hai phát vào đầu con dâu khiến chị này ngã xuống chiếu. Tiếp đến, ông dùng búa đánh hai phát vào người cháu gái 9 tuổi bên cạnh, song bé dùng tay đỡ được một phát rồi chạy ra ngoài gọi điện thoại báo sự việc cho bố đang đi làm rồi hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ.

Trong lúc này, ông Cổn vẫn dùng búa đánh chị Dung và bé 4 tuổi thêm vài phát nữa trong phòng khách. Thấy hai nạn nhân gục giữa nền nhà, chảy máu nhiều, ông nghĩ cả hai đã tử vong.

Lúc nay, ông Cổn vào trong phòng học của cháu lấy giấy bút viết thư tuyệt mệnh với nội dung: "Con cái hỗn, tôi bức xúc con cái, không thể sống được".

Bố chồng dùng búa đánh cháu nội và con dâu đang mang thai vì bữa cơm hết... chuối xanh - ảnh 2

Bị cáo Hoàng Trần Cổn trước tòa

Sau đó ông lấy chai thuốc diệt cỏ ra bỏ đi ra ngoài uống nhằm tự tử. Ông được người dân địa phương tìm thấy khi ngất xỉu tại trang trại của một người dân trong thôn và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hậu quả, bé gái 4 tuổi bị chấn thương sọ não 13%. Chị Dung chấn thương sọ não bị chấn thương sọ não và thương tích ở ngón tay với tỷ lệ tổn thương 29%. Bé gái 9 tuổi thương tích bàn tay phải, tổn hại sức khỏe 2%.

Tại tòa, ông Cổn khóc cho rằng hôm gây án có uống rượu nên không kiểm soát được hành vi, mong được gia đình tha thứ và tòa giảm nhẹ hình phạt.

Qua xem xét các tình tiết, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Cổn đặc biệt nghiêm trọng, cố tình tước đoạt tính mạng người khác, thậm chí còn bỏ mặc nạn nhân sau khi gây án. Đáng nói con dâu của bị cáo thời điểm đó đang mang thai 28 tuần nhưng vẫn bị bị cáo hành hạ.

Bị cáo được hưởng tình tiết khoan hồng do thành khẩn khai báo, phạm tội đủ từ 70 tuổi trở lên, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Kết lại, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Hoàng Trần Cổn 16 năm tù giam về tội Giết người.

Xem thêm: Gã cha thú tính nhiều lần hiếp dâm 2 con gái ruột, khiến các con uất ức bỏ đi

Hà Ly