Bộ Công an đồng ý thăng quân hàm cho Thượng úy tử vong khi ngăn vụ xô xát ở Hà Nam

08:43 | 12/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Bộ Công an đã đồng ý với đề xuất truy thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Minh.
Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Nam, chiều 11/11, gia đình đã tổ chức tang lễ cho Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (SN 1990, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cùng nhiều Sở ban ngành, bà con lối xóm đến chia buồn, động viên gia đình.
 
Được biết, sau khi Thượng úy Minh hy sinh, Công an tỉnh Hà Nam đã thống nhất làm báo cáo đề nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho Thượng úy Minh. Đồng thời đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sĩ đối với Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh.
 
Thăng quân hàm cho Thượng úy tử vong khi ngăn vụ xô xát
Thượng úy Minh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
 
Theo đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Bộ Công an đã đồng ý đề xuất thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Minh. 
 
Liên quan đến vụ việc khiến đồng chí Minh hy sinh, chiều 11/11, cơ quan điều tra cho biết đã ra lệnh bắt giữ đối với 3 người liên quan là Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972), đều trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân và Phan Văn Thế (SN 1978, trú tại xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân).
 
Theo cơ quan điều tra, khoảng 13h15 ngày 10/11, sau khi nhận được tin báo của quần chúng về vụ xô xát giữa anh  Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ở xã Đạo Lý)  và nhóm của Côn, Đoài, Thế tại xưởng may nhà anh Hưng thì Công an xã Đạo lý đã báo cáo Công an huyện Lý Nhân và cử đồng chí Minh cùng đồng chí Nguyễn Văn Huynh (Công an xã Đạo Lý) xuống hiện trường nắm bắt tình hình, giải quyết vụ việc.
 
Thăng quân hàm cho Thượng úy tử vong khi ngăn vụ xô xát
Lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Minh
 
Khi đến hiện trường, Thượng úy Minh phát hiện nhóm này có sử dụng hung khí để đánh nhau nên đã yêu cầu về trụ sở làm việc nhưng cả nhóm không chấp hành.
 
Tiếp đó, đối tượng Côn dùng tay đấm vào vùng bụng, nách của Thượng úy Minh làm anh bị thương. Nhân dân phát hiện sự việc đã đưa anh Minh đến bệnh viện huyện Lý Nhân cấp cứu nhưng do bị vỡ lá lách trái gây mất máu cấp nên anh Minh tử vong vào chiều cùng ngày. 
 
Côn đồ mai phục, đánh thương vong 2 chiến sĩ Công an
  
 
Hương Quỳnh