Bộ Công an kêu gọi bà Hồ Thị Kim Thoa ra đầu thú để được hưởng khoan hồng

11:55 | 08/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong buổi họp báo của Bộ Công an chiều 7/12, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết bà Hồ Thị Kim Thoa đang bị truy nã quốc tế, hiện cơ quan đang liên hệ gia đình động viên bị can về nước đầu thú.
Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, chiều 7/12 tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo của Bộ Công an về kết quả công tác năm 2020 cũng như nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2021. 
 
Trong buổi họp, liên quan đến vụ án bà Hồ Thị Kim Thoa, Đại tá Chữ Văn Dũng - Phó chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, tổ chức cảnh sát Quốc tế đã ra quyết định truy nã bà Thoa kể từ ngày 4/9/2020.
 
Bộ Công an kêu gọi bà Hồ Thị Kim Thoa ra đầu thú
Bộ Công an thông tin về vụ án Hồ Thị Kim Thoa
 
Đại tá Dũng thông tin: "Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã liên hệ gia đình để động viên bị can Thoa sớm về nước, trình diện và khai báo thành thật hành vi phạm tội để được hưởng khoan hồng". 
 
Thời gian tới, Công an Việt Nam có thể có kế hoạch dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa về nước để phục vụ cho quá trình điều tra vụ án. 
 
Theo cáo trạng, bà Thoa bị cáo buộc có sai phạm do trực tiếp ký văn bản hoặc tham mưu và đề xuất cấp trên ký văn phản trái quy định pháp luật, liên quan đến khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM). 
 
Zing dẫn lại cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, bà Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 5/2010, phụ trách trực tiếp Vụ Công nghiệp nhẹ (nay là Cục Công nghiệp) và Tổng Công ty Sabeco.
 
Bộ Công an kêu gọi bà Hồ Thị Kim Thoa ra đầu thú
Bà Hồ Thị Kim Thoa
 
Tuy nhiên, trong quá trình công tác dù biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được giao cho Bộ Công Thương và Tổng công ty Sabeco, không được thành lập pháp nhân mới nhưng bà Thoa vẫn báo cáo ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công Thương) phê duyệt và ký 3 văn bản chấp thuận chủ trương để Tổng công ty Sabeco liên doanh, liên kết thành lập Công ty Sabeco Pearl, chuyển quyền từ sử dụng khu đất vàng trên từ Tổng công ty Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl.
 
Theo VKS, hành vi của bà Thoa và ông Hoàng cùng một số bị can đã dịch chuyển quyền sử dụng, quản lý khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng từ tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân một cách trái pháp luật, khiến Nhà nước bị thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng.
 
Tiểu Long