Bộ Nông nghiệp thay đổi tư duy, bỏ "giải cứu", mà “ra quân tổng lực” tiêu thụ nông sản

10:02 | 01/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã có cuộc trao đối với báo giới liên quan đến vấn đề tiêu thụ nông sản giúp người nông dân trong vùng dịch.

Cụ thể, người đứng đầu ngành nông nghiệp cho rằng nhiều lúc nước ta đã phải lên tiếng kêu gọi “giải cứu” nông sản. Tuy nhiên theo ông Lê Minh Hoan, từ “giải cứu” là không phù hợp, bởi nó tạo ra tâm lý thương cảm. 

Thay vì vậy, hãy có những hành động và giải pháp cụ thể hơn. Bộ Nông nghiệp sẽ tiến hành các giải pháp ở cả xuất khẩu và thị trường nội địa nhằm tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề tiêu thụ nông sản. 

Bộ trưởng cho biết, ông sẽ làm việc với các hệ thống phân phối lên Bắc Giang để giúp bà con kết nối tiêu thụ vải thiều. Theo ông Hoan, đây sẽ là lúc cần “tổng lực ra quân” bởi người nông dân đang rất sốt ruột. 

Bộ Nông nghiệp thay đổi tư duy, bỏ giải cứu, mà “ra quân tổng lực” tiêu thụ nông sản - ảnh 1

Bộ NN&PTNT muốn tổng lực tìm phương án tiêu thụ nông sản

Theo lịch trình, các lãnh độ Bộ NN&PTNT sẽ tới các cửa khẩu phía Bắc để làm việc, đàm phán  với các cơ quan đối tác, cơ quan thương mại của các tỉnh phía Trung Quốc để nhanh chóng có thể lưu thông, tiêu thụ nhiều loại hàng hóa nông sản, trong đó có quả vải thiều.

Với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nếu muốn có sức tiêu thụ tốt thì cần tính toán, xác định chính xác lượng vải sắp thu hoạch và sản lượng vải tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc và nước ngoài. Từ đó sẽ có giải pháp cân đối tiêu thụ vải ở thị trường trong nước. 

Còn đối với thị trường trong nước, ông Hoan cho rằng hiện đang tồn tại những vấn đề về thông tin bất cân xứng tạo ra dư thừa một cách cục bộ chứ không phải toàn bộ. Chỗ cần đáp ứng nhu cầu lại không có, không lưu thông được.

Bộ trưởng tiếp tục lấy dẫn chứng về việc thông tin nhiễu loạn giữa vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ không khớp nhau. Ví dụ có thời điểm hành tím Diễn Châu (Nghệ An) rớt giá chỉ còn 5.000-6.000 đồng/kg, thì người dân ở Đắk Lắk lại thông tin rằng phải mua với giá 40.000 đồng/kg.

Do đó, để khắc phục vấn đề này thì Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính Phủ cần hỗ trợ ở mức cao hơn nữa đối với những đơn vị vận tải nông sản trong nước. Trong giai đoạn sắp tới, Việt Nam cần thiết lập kênh thông tin hai chiều.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT sẽ cùng với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành xây dựng những mô hình tiêu thụ nông sản của bà con vùng dịch tại các địa phương trên lớn như Hà Nội, Tp.HCM và một số tỉnh thành. Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam thực hiện một chương trình để làm sao kết nối được cung - cầu nông sản. 

Theo Bộ NN&PTNT, mỗi sở NNPTNT phải định hình lại tư duy, chuyển từ  tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp để không còn phải “giải cứu” nông sản nữa. 

Hiện tại, Bộ NN&PTNT đang có kế hoạch cụ thể để vận hành hệ thống phân phối nông sản trong mùa dịch. Đầu tiên là triển khai kho dữ liệu và cập nhật thường xuyên để các đơn vị phân phối nắm được thông tin ở tỉnh nào đang chuẩn bị tiến vào mùa nông sản gì, thu hoạch được sản lượng ra sao? 

Qua đó sẽ giúp hệ thống phân phối chủ động phương tiện vận chuyển, kho bãi, giải pháp bảo quản và ký kết hợp đồng với đối tác. Cuối cùng địa phương qua đường bưu điện sẽ vận chuyển nông sản từ ruộng, vườn đến hệ thống phân phối. Đây được coi là phương pháp hạn chế tối đa rủi ro trong mùa dịch bệnh. 

H.S

Xem thêm: Lấy người nông dân là trung tâm để nông nghiệp thoát 3 “lời nguyền”