BTC 'Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020' bị xử phạt 90 triệu đồng vì tổ chức 'chui'

16:35 | 16/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty TNHH MTV đầu tư du lịch giải trí Khổng Tước - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 bị xử phạt 90 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi mà không được cấp phép.
Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch Phạm Cao Thái vừa ký Quyết định số 1/QĐ - XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020.
 
Công ty TNHH MTV đầu tư du lịch giải trí Khổng Tước bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa vì đã có hành vi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 tại Phim trường Hi Vọng ngày 18/11/2020 mà không có giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp.

Căn cứ theo điểm c, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 158/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, công ty này bị xử phạt 90 triệu đồng.
 
Lý do xử phạt BTC Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020
Đêm trao giải Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020
 
Trước đó, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Hướng Dương cho biết: "Cục không cấp phép cho cuộc thi này. Chúng tôi đã gửi công văn tới Thanh tra Bộ VHTT&DL giải quyết. Thanh tra văn hóa sẽ kiểm tra, xác minh sai phạm. Sau đó họ sẽ kiến nghị mức phạt và Cục sẽ xử lý. Cuộc thi sai đến đâu, Cục sẽ xử lý đến đó".
 
Mặt khác, sau cuộc thi, dư luận bất ngờ khi thí sinh giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 có đơn thư gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tố cáo BTC cuộc thi lừa đảo, mua bán giải.
 
Vietnamnet cho hay, trong đơn tố cáo, "tân Hoa hậu" là bà Q.H.L và nhiều thí sinh đã phải chi hàng tỷ đồng cho cuộc thi. Cụ thể, trong quá trình nộp hồ sơ thi, bà Q.H.L cùng các thí sinh khác được mời gọi tài trợ cho cuộc thi với tư cách là chủ doanh nghiệp. Bà Q.H.L đã đồng ý tài trợ cho cuộc thi với số tiền 800 triệu đồng và nhiều khoản chi khác, nâng tổng số tiền phải chi cả tỷ đồng.
 
Còn Zing.vn, dẫn theo thông tin từ bà Q.H.L, mỗi thí sinh đều phải đóng 18 triệu đồng chi phí đăng ký và đóng thêm tùy danh hiệu muốn có. Bà Q.H.L cũng thắc mắc tại sao cuộc thi đã trao vương miện hoa hậu cho bà, lại còn có thêm cả vương miện nữ hoàng.

Để có được danh hiệu hoa hậu, bà L. đã chi không dưới tỷ đồng. Bà cho hay cùng với danh hiệu hoa hậu của bà, cuộc thi trao giải cho 3 á hậu, 1 hoa hậu áo dài, 1 nữ hoàng, cùng khoảng 20 giải phụ khác. Theo bà L. tìm hiểu, danh hiệu nữ hoàng có giá 1 tỷ đồng, cao hơn giá hoa hậu.

Ngoài ra, bà Q.H.L cũng cho biết cuộc thi có 40 thí sinh tham gia và chỉ có một đêm thi chung kết duy nhất vào 18/11. Thế nhưng ngay ngày tổ chức chung kết dự định ở thành phố Vũng Tàu tất cả thí sinh phải về TP.HCM gấp để tổ chức thi chung kết vì Vũng Tàu không cho phép thi. Đêm thi chung kết không hề tổ chức các phần thi, cũng không có khán giả, 40 thí sinh dự thi có tới 20 thí sinh được mời lên nhận giải, các loại vương miện cho các loại doanh hiệu.
 
Đặc biệt, sau khi giành vương miện cá nhân bà không được cấp bằng chứng nhận Hoa hậu. BTC cũng không cung cấp được bằng chứng cho thấy cuộc thi được cấp phép bởi Cục Nghệ thuật biểu diễn.
 
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã cho kiểm tra và khẳng định, Cục không tham mưu và cấp phép cho cuộc thi nào có tên Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Vì vậy, đơn vị đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin để xử lý theo quy định.

Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định: "Trường hợp ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp có dấu hiệu lừa đảo, thanh tra Bộ sẽ chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra và xử lý theo luật hình sự".
 
 
Hà Ly