Bưu kiện chứa hàng chục nghìn viên thuốc lắc từ Đức gửi về Việt Nam

10:22 | 24/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây vận chuyển thuốc lắc với số lượng lớn từ CHLB Đức về Việt Nam tiêu thụ.
Ngày 23/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy (Bộ Công an) và lực lượng Hải quan triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ CHLB Đức về Nam Định tiêu thụ bằng đường bưu điện.

Cụ thể, vào 17h30 phút ngày 7/9, đối tượng Lê Minh Hùng, (36 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, tp Nam Định) đang nhận bưu kiện tại một bưu cục trên địa bàn thành phố Nam Định thì bị cơ quan chức năng ập vào, yêu cầu kiểm tra.
 
Bưu kiện chứa hàng chục nghìn viên thuốc lắc từ Đức gửi về Việt Nam - ảnh 1
Ma túy được thu giữ trong vụ việc tại Nam Định. Ảnh: Báo Hải quan

Qua khám xét bưu kiện xác định có tới 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng khoảng 4kg được cất trong các hộp sữa.

Khai thác nhanh Hùng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với Giang Hùng Hưng (34 tuổi, ngụ P.Phan Đình Phùng, TP.Nam Định). Khám xét nhà ở của Hưng và Hùng, cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan.
 
Bưu kiện chứa hàng chục nghìn viên thuốc lắc từ Đức gửi về Việt Nam - ảnh 2
20.000 viên ma túy dấu trong hộp sữa đã bị Công an tỉnh Nam Định phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Lô hàng trên được Tổ công tác phối hợp với Bưu cục chuyển phát nhanh Nội Bài và và Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) vận chuyển, giao hàng có kiểm soát từ Kho hàng bưu kiện chuyển phát nhanh Nội Bài về Bưu cục Nam Định. Sau khi các đối tượng đến làm thủ tục nhận hàng xong đã bị Tổ công tác phối hợp bắt giữ.

Bưu kiện chứa hàng chục nghìn viên thuốc lắc từ Đức gửi về Việt Nam - ảnh 3
Một trong 2 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

Cùng chuyên án, trước đó, ngày 4/9, tại Bưu cục TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc), Tổ công tác gồm: Đội 5 (Cục Điều tra chống buôn lậu), Đội Kiểm soát phòng chống mà tuý (Cục Hải quan Hà Nội), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), Công an TP Phúc Yên bắt giữ Nguyễn Xuân Tho (sinh năm 1974, thường trú TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), khi đối tượng đến làm thủ tục nhận 2 bưu kiện hàng hóa nghi vấn chứa ma túy.

Kết quả khám xét 2 bưu kiện hàng hóa lực lượng chức năng thu giữ gần 4 kg ma túy tổng hợp (khoảng 11.000 viên ma tuý tổng hợp dạng nén), 0,403 kg cocain.

Vụ bắt giữ nằm trong Chuyên án DE 920 do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và lực lượng Công an.
 
Hải Yến