Các ngân hàng trung ương phối hợp tăng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng

Khánh Ly/ TTXVN 09:32 | 20/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác ngày 19/3 thông báo sẽ có một nỗ lực phối hợp để nâng cao khả năng tiếp cận thanh khoản cho các ngân hàng, với hy vọng có thể trấn an những lo ngại đang chi phối lĩnh vực ngân hàng toàn cầu.

 

Biện pháp phối hợp này sẽ bắt đầu được thực thi vào ngày 20/3 bởi Fed và ngân hàng trung ương các nước Canada, Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sỹ. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS đạt được thỏa thuận mua lại Credit Suisse.

Theo đó, các ngân hàng trung ương nói trên sẽ thúc đẩy nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ, giúp các ngân hàng trung ương khác ngoài Fed được tiếp cận đồng USD dễ dàng hơn. Trong một thông báo chung, các ngân hàng trung ương nói trên cho biết: “Để nâng cao sự hiệu quả của các hạn mức tín dụng chéo trong việc cung cấp vốn bằng đồng USD, các ngân hàng trung ương hiện đang cung cấp các nghiệp vụ bằng đồng USD đã nhất trí tăng tần suất các nghiệp vụ có thời gian đáo hạn bảy ngày từ hàng tuần lên thành hàng ngày”.

Thông báo cho biết hệ thống hạn mức tín dụng chéo giữa các ngân hàng trung ương này là một bộ các công cụ sẵn có và đóng vai trò như một biện pháp hỗ trợ thanh khoản quan trọng để xoa dịu những căng thẳng trên thị trường vốn toàn cầu, từ đó góp phần giảm thiểu tác động của những căng thẳng này lên nguồn cung tín dụng cho các hộ gia đình và oanh nghiệp. Năm 2020, Fed đã từng cung cấp và sau đó đã mở rộng một công cụ hoán đổi tín dụng chéo tương tự, khi đại dịch COVID-19 gây ra tình trang thiếu hụt tiền mặt trên toàn cầu.

Các thị trường đang chao đảo trước sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và nỗi lo sợ về tình trạng thiếu thanh khoản trong bối cảnh các ngân hàng trung ương nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát./.