Các nữ lãnh đạo của VinFast, Vinamilk, Viettel Global và TTC AgriS lọt top "100 Phụ nữ Quyền lực nhất châu Á"

Trang Mai 14:10 | 13/10/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tạp chí Fortune (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng “100 Phụ nữ Quyền lực nhất châu Á” năm 2025, trong đó Việt Nam có bốn đại diện góp mặt. Họ đều là những nữ doanh nhân tiêu biểu đang chèo lái các tập đoàn hàng đầu, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và sức ảnh hưởng ngày càng lớn của phụ nữ Việt trong khu vực.

Danh sách "Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á" năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025) do Tạp chí Fortune công bố trong số tháng 10, vinh danh những nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong việc định hình doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.

‏Theo Fortune, các ứng viên được lựa chọn dựa trên những tiêu chí khắt khe như tầm ảnh hưởng có thể đo lường, phạm vi tiếp cận của chiến lược và năng lực định hình tương lai. Đáng chú ý, hơn một phần ba trong danh sách là lãnh đạo của các công ty thuộc top Global 500, China 500 và Southeast Asia 500. Bảng xếp hạng năm nay bao quát 14 thị trường tại Đông Nam Á, khu vực Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.‏

‏Năm nay, Việt Nam có bốn cái tên được vinh danh, hoạt động trong các lĩnh vực từ hàng tiêu dùng, công nghệ - sản xuất, viễn thông cho đến nông nghiệp.‏

 Bà Lê Thị Thu Thuỷ. (Ảnh: Reuters).

‏Đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam là bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup và Chủ tịch VinFast, xếp hạng 58. Bà Thủy được ghi nhận với vai trò định hướng chiến lược cho Vingroup, đồng thời trực tiếp dẫn dắt nhà sản xuất xe điện VinFast trong kế hoạch vươn ra toàn cầu.‏

‏Một trong những dấu ấn của bà trong thời gian gần đây là việc đưa VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Hiệu quả chiến lược được phản ánh qua kết quả kinh doanh, khi VinFast đã thiết lập kỷ lục mới trên thị trường ô tô Việt Nam với hơn 100.000 xe bán ra chỉ trong 3 quý đầu năm 2025.

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch Vingroup, bà Thủy từng giữ nhiều chức vụ quan trọng mang tầm ảnh hưởng lớn bao gồm: Phó chủ tịch Lehman Brothers tại các thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản ở châu Á. Năm 2008 bà gia nhập Vingroup với vai trò CFO, tiếp theo là Phó chủ tịch phụ trách đầu tư kiêm CEO.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk. (Ảnh: Vietnam+).

‏Ở vị trí thứ 73 là bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk. Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất hai năm liên tiếp vào "Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á" của Fortune. Fortune đánh giá các dấu ấn của bà Mai Kiều Liên tại Vinamilk thể hiện qua tư tưởng đổi mới sáng tạo, khả năng hoạch định chiến lược đúng đắn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết người lao động.

Với đặc thù công ty dinh dưỡng, bà xây dựng triết lý kinh doanh "vì con người", "lấy chất lượng sản phẩm làm đầu". Qua đó, nữ CEO đưa công ty phát triển, tạo tác động kinh tế, đóng góp cho phát triển cộng đồng và tác động xã hội.

Ngoài thị trường nội địa, hiện nay Vinamilk xuất khẩu đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Vinamilk đạt 29.710 tỷ đồng, hoàn thành 46,1% kế hoạch doanh thu năm. Trong đó, nguồn thu thuần từ thị trường nội địa đạt 23.624 tỷ đồng và từ nước ngoài đạt 6.035 tỷ đồng.‏

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Viettel Global. (Ảnh:Viettel Global).

‏Lĩnh vực viễn thông có đại diện là bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Viettel Global, ở vị trí thứ 90. Với hơn 15 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí về đầu tư quốc tế và pháp chế tại Viettel, bà Hoa là nữ CEO đầu tiên trong lịch sử của Viettel Global, công ty con chuyên về đầu tư quốc tế của Tập đoàn Viettel với giá trị vốn hóa thị trường gần 11 tỷ USD.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí về đầu tư quốc tế và pháp chế tại Viettel, bà Hoa đã tạo được dấu ấn. Fortune ghi nhận doanh thu năm 2024 của Viettel Global đạt 1,5 tỷ USD, tăng 24%, một kết quả nằm trong chuỗi tăng trưởng cao của công ty với lợi nhuận quý 4/2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay.‏

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS. (Ảnh: Forbes).

‏Gương mặt cuối cùng là bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS, xếp hạng 93.Bà kế nhiệm mẹ mình là bà Huỳnh Bích Ngọc và là con gái của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch TTC Group. Dưới sự dẫn dắt của bà, TTC AgriS đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp thông minh, bền vững, với mục tiêu "vươn ra thế giới" và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này. 

Bà được Fortune ghi nhận nhờ tư duy chiến lược và cam kết phát triển bền vững. Bà đã kiến tạo hướng đi mới cho AgriS, chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang một nền tảng cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh, xây dựng hệ sinh thái tuần hoàn công nghệ cao dựa trên ba trụ cột: AgTech – FoodTech – FinTech.

Dưới sự dẫn dắt của bà, sản phẩm của AgriS đã có mặt tại hơn 80 quốc gia, mang về doanh thu hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Kết thúc niên độ 2024-2025, doanh thu thuần hợp nhất của AgriS đạt 28.482 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 834 tỷ đồng, tăng trưởng gần 4% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững thị phần ngành đường với khoảng 46%.

Doanh nghiệp cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như đạt Net Zero vào năm 2035, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao vị thế nông sản Việt.‏