Cập nhật thiệt hại do bão số 9 gây ra: Nhiều tàu cá bị bão đánh chìm, nhà cửa tan hoang

16:36 | 28/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bão số 9 đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn, gió giật mạnh. Bão đánh chìm nhiều tàu cá ở Lý Sơn, nhà cửa bị đánh đổ, tốc mái...
Huyện đảo Lý Sơn là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của bão số 9. Khi bão đổ bộ vào rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, tài sản bị hư hỏng nặng nề. 
 
Tại bến cảng, dù các tàu thuyền đã được neo đậu cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi sức tàn phá khủng khiếp của bão số 9. Một số tàu đã chìm, người dân phải xuống tàu để bảo vệ tài sản của mình.
 
Cập nhật thiệt hại do bão số 9 gây ra ngày 28/10/2020
Nhiều tàu thuyền bị bão số 9 đánh chìm
 
Theo tỉnh Quảng Ngãi, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản. Về nhà ở, bị sập đổ 1 cái tại Tư Nghĩa; nhà ở bị tốc mái, hư hỏng: 934 nhà (Đức Phổ: 300, Tư Nghĩa: 70, Trà Bồng: 22, Sơn Tây: 16, Sơn Tịnh: 493, Ba Tơ: 32, Sơn Hà: 1). Trụ BTS bị ngã đổ 1 trụ (trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ).
 
Trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng là 31 cái gồm: trụ sở các cơ quan tại huyện Tư Nghĩa (Trung tâm Văn hóa huyện Tư Nghĩa); Trụ sở cơ quan làm việc tại huyện Sơn Tịnh: 12 cái (UBND các xã: Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Hiệp, Tịnh Trà); Trụ sở các cơ quan huyện Ba Tơ: 3 cái; Trụ sở các cơ quan Công an tỉnh (05 trụ sở), tại các huyện, thị xã, thành phố: 09 trụ sở;  Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ; Nhà điều hành Cảng Lý Sơn. Chợ bị hư hỏng 1 cái (chợ Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa).
 
Tại Đà Nẵng, gió to kèm mưa lớn đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái. Tại cung thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng), nhiều tấm kính lớn bị gió bão đánh vỡ. Khu vực chung cư Fhome (đường Lý Thường Kiệt), hai hộp điều hoà của tòa nhà FHOME bị gió đánh đã rơi vào trúng ngay Xưởng may Vinatex Đà Nẵng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.
 
Cập nhật thiệt hại do bão số 9 gây ra ngày 28/10/2020
Người dân thu dọn hậu quả do bão số 9 gây ra
 
Tại Phú Yên, thị xã Sông Cầu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau khi bão số 9 đổ bộ vào. Cụ thể, có 31 ngôi nhà bị sập và tốc mái. Hơn 27 ha ao hồ nuôi hải sản bị vỡ, trong đó nhiều nhất là hồ nuôi cá mú với 17 ha, cá nuôi thoát ra ngoài, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 nên Tây Nguyên cũng bị ảnh hưởng. Lũ lớn đã cuốn trôi cây cầu sắt ở Kon Tum làm 3 thôn của xã với gần 1.500 người bị cô lập hoàn toàn.
 
Đến 15h40, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo: Nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị sau khi bão số 9 đổ bộ, đặc biệt: Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, TP Đà Nẵng: Liên Chiểu, Thanh Khê, Quảng Nam: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuân, Hội An, Quảng Ngãi: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Bình Sơn, TP Quảng Ngãi, Bình Định: Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, TP Quy Nhơn, Kon Tum: Đắk Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Konplong, TP Kon Tum, Gia Lai: Ayunpa, Iapa, Phú Thiện, Krongp, Chư Prông.
 
 
Hương Quỳnh