Cập nhật tình hình Covid-19: Thêm 76 ca mắc mới tại Bắc Ninh và Bắc Giang

19:52 | 23/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các ca bệnh được mới trong bản tin tối ngày 23/5 của bộ Y Tế chủ yếu tại các ổ dịch lớn đã phát hiện từ trước.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Bắc Ninh và Bắc Giang tiếp tục là tâm điểm dịch Covid-19 đang diễn ra trên cả nước. Tối ngày 23/5, đã phát hiện thêm 76 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại hai địa phương này. 

Trong khoảng thời gian từ 12h-18h ngày 23/5, các ca mắc mới đều ở trong nước. Cụ thể Bắc Giang ghi nhận thêm 57 bệnh nhân và Bắc Ninh có 19 bệnh nhân mới. 

CA BỆNH BN5142-BN5160 phát hiện tại tỉnh Bắc Ninh: 18 ca là F1 tiếp xúc gần từ trước, 1 ca sàng lọc bởi có biểu hiện ho, sốt. Kết quả xét nghiệm Covid-19 từ ngày 21 đến 23/5/2021 cho kết quả dương tính.

CA BỆNH BN5161-BN5217 ở tỉnh Bắc Giang: Có liện hệ đến ổ dịch tại Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng. Từ ngày 19 đến 22/5/2021 làm xét nghiệm đã ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính trong cả ngày 23/5, nước ta đã chứng kiến thêm 131 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có hai trường hợp nhập cảnh được đem đi cách ly ngay tại Đồng Nai (1 ca), Bắc Ninh (1 ca).

Cập nhật tình hình Covid-19: Thêm 76 ca mắc mới tại Bắc Ninh và Bắc Giang - ảnh 1

Bắc Ninh và Bắc Giang tiếp tục là "điểm nóng" về diễn biến dịch bệnh

Tính từ ngày 27/4 tới nay, Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 2.164 ca nhiễm Covid-19 trong nước. Hiện tại, Bắc Giang đang dẫn đầu về số ca bệnh với 919 người, tiếp đến chính là Bắc Ninh với 467 bệnh nhân. 

Nước ta cũng đã ghi nhận 42 ca tử vong và chữa khỏi cho 2.721 bệnh nhân. 

Hiện Bộ Y tế đã hỗ trợ các vùng dịch Bắc Giang, Bắc Ninh xây dựng phương án chi tiết cho khu vực tập trung. Đây được coi là hành động then chốt đóng vai trò đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh.

5 tỉnh gồm  Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh đã trải qua 14 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Kể từ ngày 29/4, Việt Nam đã thực hiện 846.642 xét nghiệm cho 1.546.614 lượt người.

Về việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid, ngày 22/5 đã tiến hành cho 987 người tại Tây Ninh. Việt Nam đã thực hiện được 2 đợt tiêm chủng tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước cho nhóm ưu tiên với 1.027.659 liều. Hiện số người đã được tiêm 2 mũi đầy đủ là 28.961 người.

Một số chỉ số đáng chú ý khác tại Việt Nam về tình hình dịch Covid-19 đó là: Hơn 179.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong số đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hơn 4.000; Hơn 36.000 đang cách ly và theo dõi ở các cơ sở khác; những người còn lại đang tiến hành tại nhà. 

Theo số liệu từ Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, hiện tại trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 167 triệu ca Covid-19. Hơn 3.4 người đã chết vì dịch bệnh. Ba nước đầu về số ca mắc là Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

H.S

Xem thêm: Danh sách địa phương ảnh hưởng COVID-19 phải thay đổi lịch thi lớp 10, Hà Nội giữ nguyên phương án