Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân gửi nhiều kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ
Chiều 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Tại Hội nghị, bên cạnh việc biểu dương những nỗ lực, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các đại biểu chia sẻ tư duy, tầm nhìn và hành động, đồng thời thẳng thắn góp ý cho Chính phủ về những vướng mắc, những việc chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ, "đâu cần, đâu khó có doanh nhân, cùng cả nước biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", doanh nhân phải vươn lên cùng đất nước, dân tộc, phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước và mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Ảnh VGP.
Tại hội nghị, chia sẻ về sự phát triển của ngành thép, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, sau 3 thập kỷ kể từ khi đất nước chính thức gia nhập ASEAN (năm 1995), hiện nay, ngành thép Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á, đứng thứ 11 thế giới.
"Đó là thành quả đáng tự hào không chỉ của riêng ngành thép, mà là kết quả chung của nỗ lực hội nhập và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đây không chỉ là sự cố gắng của từng doanh nghiệp, từng người lao động, mà đó còn là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ban, ngành", ông Trần Đình Long nhấn mạnh.
Từ thực tiễn hoạt động, ông Trần Đình Long cho biết, Chính phủ và Thủ tướng đã rất quyết liệt, các bộ, ngành làm việc ngày càng hiệu quả; tuy nhiên cũng bày tỏ mong muốn tinh thần thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sẽ được đẩy nhanh hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
"Trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, thời gian chính là yếu tố sống còn, do đó, khi doanh nghiệp gửi các văn bản kiến nghị, mong Chính phủ, các bộ, ngành xem xét và giải quyết nhanh hơn, để không lỡ nhịp cơ hội phát triển", ông Trần Đình Long kiến nghị.
Liên quan đến bối cảnh thương mại quốc tế, ông Long nêu rõ, Liên minh châu Âu mới đây đã ra quyết định tăng thuế nhập khẩu thép từ 25% lên 50%, nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Đây là động thái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu thép của Việt Nam. Vì vậy, ông kiến nghị Chính phủ cần có chính sách ứng phó linh hoạt, kịp thời để bảo vệ doanh nghiệp trong nước, duy trì sức cạnh tranh và ổn định sản xuất.
Đặc biệt, Chủ tịch Hòa Phát đề xuất mong muốn với những sản phẩm trong nước đã sản xuất được, đáp ứng đủ nhu cầu, thì các dự án, chương trình đầu tư của Nhà nước sẽ đặc biệt ưu tiên sử dụng hàng nội địa. Đây vừa là cách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, vừa là hành động cụ thể thực hiện chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
"Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong nước đang chủ động đầu tư mở rộng sản xuất, sẵn sàng tham gia vào các chương trình quốc gia như phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, sinh viên, hay các dự án hạ tầng trọng điểm. Vì vậy, tôi mong muốn Chính phủ có cơ chế đặt hàng, đấu thầu minh bạch và ưu tiên hàng Việt trong những dự án này, qua đó tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho đất nước", doanh nhân Trần Đình Long kiến nghị.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT. Ảnh VGP.
Cũng tại Hội nghị, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT bày tỏ "sáu lời xin", lời cảm ơn và cũng là lời hứa của cộng đồng doanh nhân với Chính phủ, trong đó khẳng định những doanh nhân hôm nay may mắn được sống và làm việc trong thời kỳ đổi mới.
"Một là, xin cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ đã vì chúng tôi mà vất vả. Những người làm trong Đảng, trong Chính phủ đã không kể ngày đêm giải quyết những việc hệ trọng của đất nước. Hình ảnh Thủ tướng lội nước cùng dân đã cho thấy sự tận tụy, hết lòng vì nhân dân.
Hai là, xin cảm ơn vì đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi. Chúng tôi, những doanh nhân có mặt ngày hôm nay, là những người may mắn được sống và làm việc trong thời kỳ đổi mới. Chính nhờ sự nghiệp đổi mới mà chúng tôi mới có cơ hội phát triển như ngày hôm nay.
Ba là, xin cảm ơn Nghị quyết 68 ghi nhận vai trò của doanh nhân và tạo điều kiện cho doanh nhân phát triển trong tương lai.
Bốn là, xin hứa sẽ lao động chăm chỉ hơn nữa. Để đất nước phát triển, chúng ta không thể "mạnh ai nấy làm". Các doanh nghiệp lớn sẽ chung tay giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lao động chăm chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không chỉ là 10% mà là 20%, 25%, thậm chí 30%.
Năm là, xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, làm chủ công nghệ. Một quốc gia không thể giàu mạnh nếu chỉ đi làm thuê và phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Như lời Bác Hồ đã dạy, chúng ta không được ỷ lại vào nước ngoài. Do đó, chúng ta phải không ngừng học hỏi để vươn lên làm chủ công nghệ.
Sáu là, xin hứa sẽ cùng Thủ tướng và Chính phủ "chinh phục bầu trời, vươn ra biển lớn và đi sâu vào lòng đất". Một quốc gia chỉ thực sự giàu có khi có thể cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho toàn thế giới. Vì vậy, toàn cầu hóa là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ", ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH. Ảnh VGP.
Cũng tại hội nghị, bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH bày tỏ niềm tin và sự tri ân sâu sắc đối với sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ trong giai đoạn đầy biến động vừa qua. Bà nhấn mạnh, trước những biến động khôn lường của thế giới, những thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19 đầu nhiệm kỳ này, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu hay thiên tai bão lũ liên tiếp, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt 7,8% đến thời điểm này và hoàn toàn có thể cán mốc 8% trong năm nay.
Theo bà, trong giai đoạn này, đất nước đang chứng kiến những thay đổi vô cùng to lớn, tựa như một cuộc cách mạng quản trị hướng tới hiệu lực, hiệu quả hơn. Đó là con đường Đảng và Nhà nước đưa ra, và Chính phủ cũng đi trên con đường này dưới sự hiệu triệu của người đứng đầu, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới.
Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn TH cũng chỉ ra rằng, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới, Việt Nam cần nhận diện và tháo gỡ một số điểm nghẽn.
Từ thực tế hoạt động doanh nghiệp, bà Thái Hương nêu ra hai "điểm nghẽn" điển hình. Thứ nhất là vấn đề luật không hồi tố. Doanh nghiệp luôn coi luật là tôn chỉ, nhưng luật cũng cần có sự hướng dẫn rõ ràng, nhất quán. Bà dẫn chứng: "Luật quy định xây dựng trang trại phải cách nhà dân 200m. Thời điểm chúng tôi xây đã cách 270m rồi. Nhưng nay luật lại yêu cầu phải cách 400m. Khi hỏi, các bộ ban ngành nói: Phải làm đúng luật. Theo tôi, phải hướng dẫn luật chứ luật không nên hồi tố".
Điểm nghẽn thứ hai, theo bà, là vấn đề sáp nhập nhân sự. "Các bộ, ban, ngành đang tái cơ cấu để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong thời gian chuyển giao, có nhiều dự án đang triển khai phải dừng lại chờ bộ phận mới tiếp nhận. Cơ quan mới lại rà soát lại từ đầu, khiến tiến độ bị kéo dài, rất tốn kém thời gian và nguồn lực", bà Thái Hương phản ánh; đồng thời nhìn nhận Chính phủ và Thủ tướng đã nỗ lực rất lớn, nhưng để những nỗ lực đó phát huy mạnh mẽ hơn, các bộ, ngành, cơ quan chức năng cần chủ động tham mưu, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc một cách cụ thể, kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đúng hướng và bền vững.
Góp ý thêm, bà Thái Hương cho rằng, bên cạnh việc ban hành chủ trương, điều quan trọng hơn là cần có cơ chế và chính sách cụ thể, phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, từng ngành nghề.
"Chúng ta đã có các Nghị quyết nhưng nếu không đưa ra cơ chế chính sách phù hợp, không có biện pháp thực thi thì sẽ gặp những khó khăn.
Đất nước đã tiến bước rất nhanh, hội nhập quốc tế rất tốt. Doanh nghiệp chúng tôi dự kiến tăng trưởng năm này sẽ là 15%. Chúng tôi xin hứa quyết tâm đi theo Đảng, theo Nhà nước, theo những dẫn dắt mà Chính phủ đang đề ra và đồng thời sẽ thi hành, bảo đảm luật và đạt hiệu quả", doanh nhân Thái Hương nhấn mạnh.
Kết thúc phần phát biểu, bà Thái Hương một lần nữa gửi gắm tâm huyết: "Cuối cùng, điều tôi muốn xin là Luật Dinh dưỡng học đường, đã có Nghị quyết 71. Bây giờ phải triển khai để tăng chiều cao thanh thiếu niên, sánh vai các cường quốc năm châu".

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính. Ảnh VGP.
Tiếp nối tinh thần đổi mới và kiến tạo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh tại hội nghị rằng, năm 2025 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của đất nước. Đây không chỉ là năm Việt Nam kỷ niệm những sự kiện trọng đại, mà còn là giai đoạn Đảng ban hành hàng loạt nghị quyết mang tính đột phá, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
"Dưới sự điều hành của Chính phủ, nền tảng quản lý, hạ tầng hành chính và thể chế kinh tế đã được củng cố rất vững chắc, trở thành bệ phóng cho phát triển quốc gia. Điều đáng mừng hơn là môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, niềm tin thị trường được củng cố, và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ", Chủ tịch CMC nhìn nhận.
Ông Nguyễn Trung Chính cũng chia sẻ, trong bối cảnh này, CMC vinh dự nhận được 2 nhiệm vụ quốc gia. Đó là, xây dựng hạ tầng điện toán đám mây CMC Cloud và xây dựng nền tảng tri thức trí tuệ nhân tạo AI Make in Việt Nam…
"Chúng tôi coi nhiệm vụ này là cam kết hành động, là trách nhiệm, sứ mệnh tiên phong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quyết tâm phấn đấu nằm trong Top 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm thế giới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 68 và Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, cam kết đóng vai trò dẫn dắt để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp start-up phát triển mạnh hơn, cùng nhau hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam", ông Nguyễn Trung Chính cam kết.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Tập đoàn CMC cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới hành động, triển khai quyết liệt hơn nữa các nghị quyết đã ban hành, đặc biệt là trong việc hoàn thiện thể chế chính sách, cụ thể hóa bằng văn bản pháp lý đồng bộ để doanh nghiệp có căn cứ triển khai thực hiện. Doanh nghiệp rất cần một môi trường chính sách ổn định, minh bạch, khả thi, đó là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và sáng tạo.
"Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang nỗ lực góp phần xây dựng hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp phát triển, cường quốc công nghệ vào năm 2045. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng với tinh thần sáng tạo, đoàn kết và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân, Việt Nam nhất định sẽ đạt được khát vọng trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, có thương hiệu công nghệ toàn cầu", ông Nguyễn Trung Chính bày tỏ.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hội nghị được tổ chức để kỷ niệm ngày 13/10/1945 cách đây vừa tròn 80 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam - gửi thư cho giới doanh nhân với thông điệp và tuyên ngôn là: Đoàn kết, Thương yêu, Giúp đỡ. Điều rất đáng tự hào là trong 80 năm qua, các doanh nhân, doanh nghiệp của Việt Nam luôn thể hiện tinh thần này.
Một lần nữa, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong chặng đường 80 năm vừa qua với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Chia sẻ tình hình khu vực, thế giới hiện nay đang tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Thủ tướng mong các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng với đất nước, cùng với dân tộc để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần là kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.