Chân dung CEO S.Tix Coffee sinh năm 1994 bị tố 'giam tiền' nhà đầu tư

Chu Khải Hoàn 21:45 | 08/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vụ việc người đứng đầu thương hiệu S.Tix Coffee 'mất tích', giam hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài S.Tix Coffee, ông Đinh Công Đạt (sinh năm 1994) cũng sở hữu nhiều dự án kinh doanh khác như Gánh ướt 1960, Bánh mì Mợ Bốn và Ding Home - Quỹ từ đầu tư và phát triển tài năng Việt.

Năm 2018, ông Đạt khởi nghiệp với số vốn chỉ vỏn vẹn 50 triệu đồng. Tháng 12/2018, công ty TNHH S.Tix Coffee được thành lập với 3 ngành nghề. Bắt đầu từ những xe bán hàng, sau hai năm, S.Tix Coffee đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP HCM. 

Đến tháng 3/2020, S.Tix nâng số ngành nghề kinh doanh lên con số 13, ngành chính là bán lẻ cà phê bột và cà phê nước mang đi. 

CEO S.Tix Coffee, ông Đinh Công Đạt. (Ảnh: S.Tix Coffee).  

Đáng chú ý, trước đó, tháng 2/2020, công ty TNHH S.Tix Coffee đã tăng vốn điều lệ từ 50 triệu lên 2 tỷ đồng, trong đó ông Đạt nắm 100% vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, gần đây nhất, hôm 3/12, S.Tix đã bất ngờ thay đổi địa chỉ công ty. 

Cụ thể, trụ sở trước đó của S.Tix ở số 93 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP HCM đã ngừng hoạt động và thông báo rao bán mặt bằng, đây cũng là địa chỉ cửa hàng đầu tiên của S.Tix.

Hiện tại, trụ sở mới của chuỗi cà phê này được đặt tại số 10A, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

Hồi tháng 2/2020, ông Đinh Công Đạt đã thành lập công ty TNHH Ding Food có số vốn điều lệ lên tới 5 tỷ đồng, công ty mới này sở hữu hai thương hiệu Gánh ướt 1960, Bánh mì Mợ Bốn cũng như điều hành Quỹ Ding Home.

Trả lời phỏng vấn trên HTV7, ông Đinh Công Đạt từng cho biết ông xuất thân từ một gia đình khó khăn, gia đình chỉ có mẹ là trụ cột nuôi sống 3 anh em. Ông Đạt từng vấp phải sự chỉ trích của người thân khi quyết định theo đuổi sự nghiệp kinh doanh.

Ông Đinh Công Đạt từng nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình để quảng bá cho chuỗi cà phê S.Tix Coffee. (Ảnh chụp màn hình).  

"Mỗi ngày tôi đều phải cố gắng nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống này rất ngắn ngủi, không biết ngày mai mình có thể đi làm, có thể sử dụng công việc của mình để tạo nên những giá trị tốt đẹp hay không?

Vì thế, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng làm thật tốt", ông Đạt chia sẻ về đam mê kinh doanh của mình. 

Vào đầu năm 2021, Đinh Công Đạt từng chia sẻ về những ý tưởng xây dựng một "Làng Yên Bình" tại Lâm Đồng theo phong cách Nhật Bản với lối kiến trúc tối giản, đem lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và dễ chịu. 

Từ giai đoạn năm 2019 đến nay, ông Đình Công Đạt đã ký hợp đồng hợp tác với hàng trăm nhà đầu trong việc phát triển thương hiệu S.Tix Coffee.

Tuy nhiên kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát trên phạm vi cả nước, các nhà đầu tư đã không thể liên hệ được với ông Đinh Công Đạt dù đã tìm đủ mọi cách. 

Theo thông tin mời gọi, S.Tix cam kết lợi nhuận mà khách hàng nhận được từ 26-30%/năm, mỗi tháng thu về cả vỗn lẫn lãi không dưới 20 triệu đồng và mức đầu tư từ 190 triệu đồng trở lên.

Trong email gần nhất ngày 8/11, S.Tix Coffee thông báo ngừng hoạt động kinh doanh và sẽ trả dần vốn cho nhà đầu tư trong vòng ba năm, sau khi trừ đi số tiền đã chi trả trước đây. Song, hiện tại toàn bộ 6 quán cà phê và trụ sở văn phòng của S.Tix ở TP HCM đã trả mặt bằng và thanh lý tài sản và ban Giám đốc của công ty vẫn "bặt vô âm tín".

Hiện tại, theo phản ánh của những người đã đầu tư vào S.Tix Coffee, số tiền đầu tư đã lên tới 200 tỷ đồng với khoảng 700 người tham gia.