Chân dung tỷ phú Mark Zuckerberg, người vừa bị "bay" 6,7 tỷ USD sau một đêm

Hà Lan 12:00 | 05/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỷ phú Mỹ Mark Zuckerberg đã mất hơn 6,7 tỷ USD sau khi các mạng xã hội của ông gồm Facebook, Instagram và WhatsApp đồng loạt ngừng hoạt động nhiều giờ từ tối 4/10.

"Bay" 6,7 tỷ USD chỉ sau một đêm

Facebook, Instagram và WhatsApp gặp sự cố ngừng hoạt động vào khoảng trưa 4/10, theo giờ ET (tức đêm 4/10, giờ Việt Nam).

Theo nhóm giám sát trang web Downdetector, đây là sự cố lớn nhất từng ghi nhận. Khoảng 5h45 chiều 4/10, giờ ET (tức 4h45 sáng ngày 5/10 giờ Việt Nam), một số người dùng Facebook bắt đầu lấy lại quyền truy cập một phần vào 3 ứng dụng, theo Reuters.

"Gửi tới mọi doanh nghiệp lớn và nhỏ, những cá nhân phụ thuộc vào chúng tôi: Tôi xin lỗi" - Giám đốc Công nghệ Facebook Mike Schroepfer chia sẻ trên Twitter sau sự cố. Ông nói thêm rằng có thể mất một thời gian để truy cập trở lại 100%.

Khoảng trưa 4/10, theo giờ ET (tức đêm 4/10, giờ Việt Nam) Facebook, Instagram và WhatsApp gặp sự cố ngừng hoạt động.

Sự cố sập toàn cầu là đòn giáng thứ 2 với ông lớn mạng xã hội chỉ một ngày sau khi có cáo buộc Facebook ưu tiên lợi nhuận hơn là kiểm soát thông tin sai lệch và nội dung kích động thù hận.

Facebook, nền tảng quảng cáo kỹ thuật số lớn thứ hai trên thế giới, đã mất khoảng 545.000 USD doanh thu quảng cáo mỗi giờ trong thời gian ngừng hoạt động, theo ước tính từ công ty đo lường quảng cáo Standard Media Index.

Trong khi đó, theo Bloomberg, nhà sáng lập Mark Zuckerberg bị tụt 1 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số tỷ phú Bloomberg. Sự cố Facebook sập toàn cầu khiến tài sản cá nhân của Mark Zuckerberg mất 6,7 tỉ USD. Giá trị tài sản của Zuckerberg giảm xuống còn 121,6 tỉ USD, đưa Zuckerberg xuống vị trí thứ 5, sau Bill Gates trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Mark Zuckerberg là ai?

Mark Zuckerberg họ tên đầy đủ: Mark Elliot Zuckerberg. Ông sinh ngày 14 tháng 5 năm 1984, trong một gia đình trí thức ở thành phố White Plains, hạt Westchester, bang New York, Hoa Kỳ.

Mẹ anh là bà Karen (nhũ danh Kempner), một bác sĩ tâm thần, và cha anh là ông Edward Zuckerberg, một nha sĩ. Tổ tiên của anh có nguồn gốc từ Đức, Áo và Ba Lan. Anh và ba chị em của mình, Randi, Donna, và Arielle, đã lớn lên tại Dobbs Ferry, New York, trong một ngôi làng nhỏ thuộc Quận Westchester với vị trí cách khoảng 21 dặm về phía bắc của Midtown Manhattan. Mark Zuckerberg đã lớn lên trong tư cách một người đạo Do Thái và trở thành một Bar Mitzvah khi anh 13 tuổi.

Tại trường trung học Ardsley, Zuckerberg tỏ ra mình là một cậu bé có thành tích xuất sắc trong các lớp mà cậu tham gia. Vì thế, cậu được chuyển sang học tại Học viện Phillips Exeter, trường tư thục duy nhất ở New Hampshire trong năm học cơ sở, nơi anh đã giành giải thưởng về khoa học (toán học, thiên văn học và vật lý) và các nghiên cứu cổ điển.

Sau khi tốt nghiệp Exeter năm 2002, Zuckerberg theo học tại Đại học Harvard. Vargas lưu ý rằng vào thời điểm Zuckerberg bắt đầu học tại Harvard, anh đã vang danh như một “một thần đồng lập trình”. Anh nghiên cứu về tâm lý học và khoa học máy tính với các vấn đề liên quan đến Alpha Epsilon Pi và Kirkland House.

Tỷ phú Mark Zuckerberg.

Năm thứ hai, Mark viết một chương trình mà anh gọi là CourseMatch, cho phép người dùng đưa ra các quyết định chọn lớp dựa trên sự lựa chọn của các sinh viên khác và cũng giúp họ thành các nhóm nghiên cứu.

Một thời gian ngắn sau đó, Mark đã tạo ra một chương trình khác mà anh gọi là Facemash cho phép các sinh viên lựa chọn người đẹp nhất từ ​​một số bức ảnh. Nhà trường sau đó đã quyết định dừng trang web của anh vì cho rằng nó không phù hợp.

Các học kỳ sau, vào tháng 1 năm 2004, Zuckerberg đã bắt đầu viết mã cho một trang web mới. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2004, Zuckerberg tung ra “Thefacebook”, ban đầu được đặt tại thefacebook.com.

Chỉ trong vòng nửa tháng, một nửa sinh viên Harvard đã đăng ký làm thành viên của Thefacebook. Đến tháng 3/2004, trang web này mở rộng sang các trường đại học khác như Yale, Columbia và Stanford. Một số sinh viên Harvard khác bao gồm Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum và Chris Hughe trở thành đồng sáng lập của trang web này.

Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, Thefacebook đã nhận được hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Tại thời điểm đó, Zuckerberg vẫn điều hành trang web tại căn phòng nhỏ trong ký túc xá của trường. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau anh quyết định bỏ học để tập trung cho startup của mình.

Vào giữa năm 2004, Zuckerberg thuê đồng sáng lập Napster - Sean Parker làm chủ tịch đầu tiên của mạng xã hội này. Tháng 6/2004, công ty mở trụ sở đầu tiên nằm tại Palo Alto, California. Cũng trong tháng này, Facebook nhận được khoản đầu tư đầu tiên trị giá 500.000 USD từ đồng sáng lập PayPal - Petel Thiel và Elon Musk – người hiện giờ là CEO Tesla và cũng là một tỷ phú.

Đến tháng 5/2005, Facebook đã gọi vốn được 13,7 triệu USD. Năm 2006, Facebook cho ra đời Newsfeed, tính năng cho phép người sử dụng theo dõi các hoạt động mà bạn bè đăng tải một cách nhanh chóng nhất. Vào năm 2007, Zuckerberg gặp giám đốc Sheryl Sandberg của Google trong một buổi tiệc giáng sinh. Sau đó, anh đã mời Sandberg về làm COO (giám đốc vận hành) của Facebook. Năm 2008, Zuckerberg trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi sở hữu tài sản tỷ USD ở tuổi 23.

Năm 2009, Facebook chuyển trụ sở từ Palo Alto đến Stanford Research Park, nhưng đến năm 2011 công ty lại chuyển sang trụ sở khác. Cuối năm 2010, Facebook đạt cột mốc 1.000 tỷ lượt view trong một tháng. Thời điểm này, Facebook đã cho cả thế giới thấy được vai trò quan trọng của mạng xã hội đối với chính trị toàn cầu. Bản thân Zuckerberg cũng được giới chính trị gia để ý tới nhiều hơn. Cũng trong năm 2010, CEO Facebook được tạp chí Times bình chọn là “Nhân vật của năm”.

Ngày 18/5/2012, Facebook chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động thành công 5 tỷ USD và trở thành công ty Internet có thương vụ IPO lớn nhất thế giới tính đến thời điểm đó. Cũng trong năm 2012, Facebook chi 1 tỷ USD thâu tóm Instagram. Năm 2014, công ty tiếp tục chi 2 tỷ USD mua hãng công nghệ thực tế ảo Oculus và 19 tỷ USD để sở hữu ứng dụng nhắn tin miễn phí WhatsApp.

Sau 10 năm ra mắt, Facebook có 1,23 tỷ người dùng thường xuyên mỗi tháng. Tháng 9/2015, Zuckerberg lần đầu có mặt trong Top 10 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes với tài sản 40,3 tỷ USD, xếp vị trí thứ 7. Tháng 3/2016, anh lần đầu lọt Top 10 người giàu nhất thế giới của Forbes, xếp vị trí số 6 với 44,6 tỷ USD. CEO sinh năm 1984 cũng là người trẻ nhất nằm trong Top 10.

Tháng 6/2017, Facebook cán mốc 2 tỷ người dùng hàng tháng. Tháng 3/2018, Zuckerberg xếp thứ 5 trong Top 10 người giàu nhất thế giới với 71 tỷ USD, theo thống kê của Forbes. Tuy nhiên, cũng trong năm này, vụ bê bối thông tin Cambridge Analytica vỡ lở, tiết lộ hãng phân tích dữ liệu này đã thu thập dữ liệu từ hàng chục triệu người dùng Facebook một cách bất chính. Vì chuyện này mà vào tháng 4/2018, Zuckerberg phải đứng trước Quốc hội Mỹ để điều trần.

Năm 2019, FTC phạt Facebook 5 tỷ USD vì vi phạm bảo mật người dùng. Đây là mức phạt kỷ lục mà Ủy ban thương mại Liên bang Mỹ áp dụng đối với một hãng công nghệ. Cũng trong năm 2019, Facebook công bố kế hoạch ra mắt tiền ảo Libra và điều này khiến Zuckerberg một lần nữa ra Quốc hội điều trần về tác động tài chính cũng như các quy định liên quan đến tiền ảo vào tháng 10/2019.

Bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu, Facebook vẫn tăng trưởng tốt với kết quả kinh doanh quý I/2020 vượt kỳ vọng của Phố Wall. Điều này cũng giúp CEO 36 tuổi bổ sung hơn 30 tỷ USD vào khối tài sản khổng lồ của mình chỉ sau 2 tháng. Hồi giữa tháng 3, khi Thung lũng Silicon và Bay Area bắt đầu thực hiện lệnh “trú ẩn tại chỗ”, Zuckerberg xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng người giàu của Bloomberg với 57,5 tỷ USD. Theo Bloomberg Billionaires Index, hiện anh sở hữu 89,1 tỷ USD, là người giàu thứ 3 thế giới, chỉ sau Jeff Bezos – ông chủ Amazon và nhà đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates.

Tính đến tháng 7 năm 2021, khối tài sản đồ sộ của Mark Zuckerberg hiện tại khoảng 123,1 tỷ USD. Ông nằm trong top 10 tỷ phú đang giàu nhất trên thế giới và đang đứng ở vị trí thứ 5. Đáng chú ý hơn, Mark Zuckerberg là người trẻ nhất ở trong số đó. Hai vợ chồng ông đã từng tuyên bố rằng họ sẽ quyết định trao tặng tới 99% cổ phần Facebook đóng góp một phần tích cực cho xã hội.

ĐỌC NHIỀU