Chính thức: Một đối tượng trong nhóm tấn công Báo điện tử VOV bị khởi tố

20:18 | 21/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Xác định được hành vi tấn công báo điện tử VOV là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Bộ Công An đã tiến hành khởi tố vụi án để điều tra.

Vào chiều ngày 21/6, tại cuộc họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an (A05), Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án đối với đối tượng có hành vi tấn công báo điện tử VOV để tiến hành điều tra.

Chính thức: Một đối tượng trong nhóm tấn công Báo điện tử VOV bị khởi tố - ảnh 1

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết: "Hiện nay, cơ quan điều tra đã xác định được động cơ, mục đích, trong khi đó hành vi đã rõ ràng rồi".

Bước đầu, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố một bị can trong nhóm tấn công báo điện tử VOV. Tuy vậy, phía lãnh đạo A05 chưa cung cáp danh tính và tội danh của người này vì vụ án trong quá trình điều tra mở rộng. Đối với một số người khác thì cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai để làm rõ.

Ông Mạnh cũng cho biết thêm: "Bà Nguyễn Phương Hằng có liên quan đến vụ tấn công mạng VOV hay không còn phải chờ vào kết quả điều tra". Ngoài ra, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng còn khẳng định hành vi tấn công nhằm vào VOV là vi phạm pháp luật, kể cả việc công kích, cổ vũ các đối tượng khác tấn công cũng đã quy định rõ trong ác quy định của phấp luật.

Người phát ngôn, Chánh văn phòng Bộ Công An - Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết thêm: "Kết quả điều tra này chưa có tài liệu nào chứng minh bà Hằng có liên quan đến vụ việc trên".

Chính thức: Một đối tượng trong nhóm tấn công Báo điện tử VOV bị khởi tố - ảnh 2

Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn, Chánh văn phòng Bộ Công An

Vào chiều ngày 18/6, trung tướng Tô Ân Xô thông tin rằng: "Các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ nhóm nghi phạm gây ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang điện tử VOV bằng từ chối dịch vụ".

Cuộc tấn công mạng này diễn ra từ ngày 12/6, hai ngày sau, quản trị viên từ phía VOV vẫn tiếp tục nhận được các đợt tấn công mới khiến cho băng thông của hệ thống và website của VOV đã có sự quá tải.

Theo bộ phận kỹ thuật của VOV, đây chính là kết quả của cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm tràn băng thông khiến cho việc truy cập vào trang báo bị tê liệt. Ngoài ra, fanpage của báo cũng nhận về hàng chục nghìn bình luận mang tính công kích, tiêu cực. Cơ quan này cũng đã có động thái liên hệ với Google và Facebook để xử lý các trường hợp liên quan.

Đại diện VOV cũng cho biết, tờ báo bị tấn công đã ảnh hưởng đến hoạt động của toàn soạn cũng như ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của độc giả.

Sau các vụ việc nêu trên, Hội nhà báo Việt Nam đã gửi công văn đề nghị Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công An, Cục An toàn của Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra, xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Chính thức: Vụ báo điện tử VOV bị sập ngày 12/6: Không liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Tâm Phạm