Chợ truyền thống tại Sài Gòn được mở lại nếu đáp ứng đủ các điều kiện này!

05:38 | 18/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Công thương vừa thành lập tổ công tác Tiền phương về đảm bảo hàng hoá thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trước những diễn biến khó lường của dịch Covid.

Theo đó, ngay trong chiều ngày 17/7 thì tổ công tác đã có mặt tại trung tâm kinh tế phía Nam của cả nước để tiến hành nhiệm vụ được giao. Theo dõi chặt và nắm bắt nhu cầu hàng hoá thiết yếu của người dân tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam cũng như kiểm soát tình hình giá cả thị trường. Đồng thời xử lý các trường hợp đầu cơ tăng giá trục lợi, tham mưu, thực hiện các biện pháp để giải quyết, đảm bảo cung ứng hàng hoá cho các tỉnh phía Nam.

Được biết đoàn công tác gồm 27 thành viên, phụ trách bởi đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước làm Tổ trưởng. Các tổ viên gồm đại diện lãnh đạo và công chức thuộc các cơ quan, đơn vị như: Vụ thị trường trong nước, Tổng cục QLTT, Cục Công thương địa phương, Cục Công tác phía Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Báo Công Thương.

Chợ truyền thống tại Sài Gòn được mở lại nếu đáp ứng đủ các điều kiện này! - ảnh 1

Ảnh: Vietnamnet

Bộ trưởng Bộ Công thương cũng đưa ra 3 điều kiện đối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong việc mở lại hệ thống chợ truyền thống chợ. 

Cụ thể, đầu tiên chỉ bán hàng hoá thiết yếu bao gồm rau củ quả và hàng hoá tươi sống phục vụ đời sống hàng ngày của người dân;

Thứ hai, cơ quan chức năng yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn như thực hiện 5k, phát phiếu luân phiên, đảm bảo giãn cách giữa các gian hàng,...

Cuối cuồi, phải tiến hành ngay việc tiêm vaccine cho tiểu thương tại các chợ truyền thống.

Trước đó, tuần từ ngày 12-17/7 thì hệ thống siêu thị tại Tp.HCM đã phải đối mặt với áp lực rất lớn trong việc đáp ứng hàng hóa phục vụ người dân trong vùng bị giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19.

Các hệ thống trên địa bàn đang có dấu hiệu quá tải về hàng hóa, nguồn cung đến chậm bởi các giao thông các tỉnh thành đang có nhiều chốt chặn kiểm dịch. 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép 16 tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên trong sắp tới việc cung ứng hàng hóa sẽ còn gặp nhiều trở ngại. 

Do đó, việc để cho phép các chợ truyền thống hoạt động trở lại như là một biện pháp để giải tỏa bớt áp lực cung ứng hàng hóa của hệ thống siêu thị như Co.opmart, Satra Food, Bách Hóa Xanh…

H.S

Xem thêm: Đảm bảo cung ứng hàng hóa, thực phẩm cho TPHCM và các tỉnh phía nam: Bà con đừng lo!