Chủ tịch EC: Mỹ và EU quay trở lại đàm phán chứ không phải chiến tranh

06:02 | 16/03/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - EU và Mỹ cần nối lại đàm phán thương mại vốn bị đình trệ giữa hai bên, theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk.

Chủ tịch EC: Mỹ và EU quay trở lại đàm phán chứ không phải chiến tranh - ảnh 1
Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk. Nguồn: AP 
Theo Reuters, phát biểu với báo giới tại thủ đô Helsinki (Phần Lan), ông Donald Tusk cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cần nối lại đàm phán thương mại vốn bị đình trệ giữa hai bên, như một lộ trình để miễn trừ các nhà sản xuất châu Âu khỏi kế hoạch của Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu.

“Khi Tổng thống (Trump) phàn nàn quá nhiều loại thuế áp đặt giữa EU và Mỹ, tôi có thể hiểu được ông ấy. Chúng tôi cũng không lấy làm hài lòng. Đó là lý do vì sao cách đây vài năm chúng tôi đã khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Chúng ta cần quay trở lại đàm phán ngay bây giờ. Hãy tạo ra thương mại chứ không phải chiến tranh, thưa ngài Tổng thống", ông Donald Tusk chia sẻ.