Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

21:43 | 31/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vừa gửi điện tới ông Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng ông được bầu làm Tổng bí thư Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc vừa đưa tin, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa gửi điện chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp ông tái đắc cử chức Tổng bí thư Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Theo Tân Hoa Xã, trong điện mừng ông Tập Cận Bình bày tỏ, ông rất vui khi biết ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN và thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc cũng như nhân danh chính mình, ông muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Đảng CSVN và ban lãnh đạo trung ương mới của ĐCSVN.
 
Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
 
Ông Tập nói thêm, kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ĐCSVN dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã tăng cường xây dựng Đảng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được một loạt thành tựu trong công cuộc đổi mới và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN thành công tốt đẹp, bắt đầu chặng đường mới trong công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
 
Ông Tập cho biết ông tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, sẽ gặt hái được những thành tựu mới to lớn hơn.
 
Chủ tịch Trung Quốc cho biết ông rất coi trọng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, ông mong muốn cùng với Tổng bí thư ĐCSVN tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, tăng cường hợp tác và giao lưu hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
Ông Tập nói thêm, ông mong muốn cùng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung đi theo con đường phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân cả hai nước và đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực cũng như toàn cầu, phát triển và hợp tác đôi bên cùng có lợi.
 
Kết thúc bức điện Chủ tịch Trung Quốc chúc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt được những thành tựu mới trên cương vị cao quý của mình.
 
H.A (Theo Tân Hoa Xã)