Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau lời cảnh báo trong biên bản họp của Fed

Minh Quang 07:24 | 17/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm trong ngày 16/8 sau khi thị trường nhận được biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 16/8, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 181 điểm, tương đương 0,52% xuống còn 34.766 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,76%, chốt phiên ở mức 4.404 điểm.

Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,15%, đóng cửa với 13.475 điểm. Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vừa có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp.

Chứng khoán Mỹ đang liên tục điều chỉnh trong những phiên gần đây.

Trong biên bản cuộc họp tháng 7, các quan chức cho biết Fed có thể cần phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để giảm lạm phát.

“Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và thị trường lao động vẫn nóng, hầu hết những người dự họp đều nhận thấy những rủi ro đáng kể với lạm phát. Tình trạng này có thể đòi hỏi chính sách tiền tệ phải được thắt chặt hơn nữa”, bản tóm tắt nêu rõ.

Lãi suất quỹ liên bang hiện nằm trong khoảng từ 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất trong vòng hơn 22 năm. Bà Quincy Krosby, chiến lược gia cấp cao của LPL Financial, nhận định: “Thị trường tiếp tục bán tháo khi biên bản cuộc họp của Fed nhấn mạnh rằng nền kinh tế phải yếu đi để nhu cầu giảm theo”.

“Những ước tính về GDP quý III, cùng với dữ liệu doanh số bán lẻ mới cho thấy nền kinh tế đang có một nền tảng vững chắc. Chắc chắn những thông tin này không phải là điều mà Fed muốn khi cơ quan này đi những bước cuối cùng để đạt đến sự ổn định về giá cả”, bà Krosby nói thêm.

 

Trong phiên giao dịch, cổ phiếu Intel sụt 3%, kéo theo chỉ số Dow Jones đi xuống. Cổ phiếu thuộc nhóm viễn thông, bất động sản và tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận mức giảm sâu nhất trong S&P 500. Mỗi lĩnh vực trên đã mất hơn 1%.

Trong khi đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh đã sắp kết thúc. Cổ phiếu của Target đã tăng khoảng 3%, bất chấp việc nhà bán lẻ này cắt giảm triển vọng cả năm. Cổ phiếu công ty bảo hiểm Progressive đi lên gần 9% nhờ vào báo cáo kết quả kinh doanh thuận lợi.

Trong ngày, cổ phiếu VinFast (VFS) giảm 18,75%, từ 37,06 USD/cp xuống còn 30,11 USD/cp. Khối lượng giao dịch giảm từ khoảng 6,6 triệu cổ phiếu xuồng còn gần 3,1 triệu.

 

Ông Rob Ginsberg, Giám đốc điều hành của Wolfe Research, đã chỉ ra một xu hướng đang lo ngại trên thị trường: cổ phiếu đang mất đà khi xảy ra tình trạng mua quá mức (overbought).

“Đây là những gì đang diễn ra với Nasdaq. Chỉ báo MACD của chỉ số này đã phát đi tín hiệu bán lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng quan trọng hơn, Nasdaq lần đầu tiên nằm trong tình trạng mua quá mức kể từ đầu năm ngoái”, ông Ginsberg nhận định. “S&P 500 chưa rơi vào tình trạng trên, nhưng tôi sẽ không bất ngờ nếu chỉ số này cũng theo chân Nasdaq 100”.

Nasdaq đã giảm khoảng 8,5% kể từ mức đỉnh của năm nay.