Chứng khoán Mỹ lập đỉnh sau khi gói cứu trợ mới được thông qua

11:27 | 29/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/12 đã có một đêm thăng hoa khi các chỉ số đồng loạt vượt ngưỡng sau khi Tổng thống Trump ban hành dự luật cứu trợ kinh tế mới.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 204,10 điểm, tương đương 0,7%, ở mức 30.403,97 điểm. S&P 500 tăng 0,9% lên 3.735,36 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 12.899,42 điểm.
 
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh sau khi gói cứu trợ mới thông qua
Chứng khoán Mỹ 28/12 lập đỉnh khi Dow Jones đóng cửa mức 30.403,97 điểm 

Cổ phiếu Apple dẫn đầu đà tăng của chỉ số Dow ở phiên này, tăng 3,6%. Cổ phiếu Disney cũng đóng góp vào mức tăng, tăng gần 3%. Các ngành dịch vụ truyền thông, tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ đều tăng hơn 1%, thúc đẩy chỉ số S&P 500.

Ngày 27/12, dưới áp lực của các bên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá khoảng 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ đến hết tài khóa 2021 và hỗ trợ nền kinh tế đang lao đao vì đại dịch, trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là ngân sách tạm thời hết hạn.

Gói cứu trợ mới và dự luật ngân sách liên bang được ban hành không chỉ giúp Chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa, qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Tokyo cảnh báo cần phải thận trọng sau khi Nhật Bản ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biển thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 và cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài không phải là thường trú nhân tại nước này cho đến cuối tháng 1/2021.
 
Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Trong tuần qua, quốc gia này đã ghi nhận ít nhất 184.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
 
Còn tại thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng cao với chỉ số Nikkei 225 đạt mức cao nhất 29 năm qua sau khi Tổng thống Trump ban hành dự luật cứu trợ cũng như tránh được việc Chính phủ Mỹ đóng cửa. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 197,42 điểm (0,74%) lên 26.854,03 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 17/4/1991.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng gần 2% lên mức kỷ lục nhờ tình hình khởi sắc sau khi Mỹ thông qua gói cứu trợ dịch COVID-19 và tình hình bất ổn ở Vương quốc Anh giảm bớt. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tiến 1,74 điểm (0,06%) lên khép phiên ở mức 2.808,6 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney và Wellington đóng cửa nghỉ lễ.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc biến động trái chiều, với chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 71,93 điểm (0,27%) xuống 26.314,63 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lại tăng 0,72 điểm (0,02%) lên 3.397,29 điểm.

Mỹ Duyên