Chứng khoán Mỹ phục hồi, Dow Jones tăng 370 điểm

Minh Quang 07:43 | 02/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ sau đợt bán tháo hôm 31/1. Trong đó, Dow Jones ghi nhận mức đỉnh lịch sử mới.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 1/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng thêm 370 điểm, tương đương 0,97% và đóng cửa ở mức 38.520 điểm. Đây là mức chốt phiên cao kỷ lục mới của với chỉ số này.

S&P 500 tăng 1,25% lên 4.906 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite phục hồi 1,3% và chốt phiên ở mức 15.362 điểm.

 

Kết quả kinh doanh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý, với ba thành viên trong nhóm "Magnificent Seven" công bố báo cáo tài chính sau khi thị trường đóng cửa.

Cổ phiếu Apple đã tăng hơn 1%, giúp nâng đỡ chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon tăng 2,6%, trong khi Meta, công ty mẹ của Facebook, tiến thêm 1,2%.

Trước khi thị trường mở cửa, công ty dược phẩm Merck cũng đã báo cáo kết quả tốt trong quý IV. Cổ phiếu của hãng dược này tăng hơn 4%, hỗ trợ cho chỉ số Dow Jones.

Cổ phiếu VinFast (VFS) tiếp tục giảm 0,34% xuống 5,93 USD/cp. Với kết quả trên, vốn hóa của công ty vẫn duy trì ở mức 13,9 tỷ USD, đứng thứ 26 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới.

 

TIN LIÊN QUAN Cổ phiếu một ngân hàng Mỹ lao dốc 38%, nhà đầu tư lo khủng hoảng năm 2023 lặp lại 01/02/2024 - 11:49

Cổ phiếu của New York Community Bank (NYCB) tiếp tục giảm thêm 11,1%. Trước đó một ngày, NYCB cắm đầu giảm 37% do báo lỗ trong quý IV, phải trích lập dự phòng 552 triệu USD cũng như cắt giảm cổ tức. NYCB đã kéo SPDR S&P Regional Banking ETF tụt thêm 3,1%.

Hôm 31/1, nhóm chiến lược gia về tín dụng của Bank of America nhận định rằng các vấn đề của NYCB khó có thể mở đầu cho một cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực khác.

Cổ phiếu NYCB hiện giảm sâu hơn cả trong cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng 3/2023.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 31/1, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ từng sụt giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu chưa thể hạ lãi suất ngay trong tháng 3.

Bước sang ngày 1/2, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng. Vào cuối ngày (giờ địa phương), lợi suất ở mức 3,88%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 tháng.

Ở diễn biến khác, một số báo cáo kinh tế mới đã mang đến tin tốt về lạm phát. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết năng suất lao động đã tăng 3,2% trong quý IV, tốt hơn ước tính 2,5% từ Dow Jones.

Tuy nhiên, một báo cáo khác từ Bộ Lao động cho thấy tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới là 224.000, tăng 9.000 đơn so với tuần trước và cao hơn ước tính là 214.000. Những yêu cầu tiếp tục hỗ trợ đạt tổng gần 1,9 triệu.

Các nhà đầu tư sẽ chờ đợi báo cáo việc làm đầu tiên của năm, được công bố vào sáng ngày 2/2 (giờ địa phương).