Chuyên gia cảnh báo lũ đặc biệt lớn sau khi bão số 9 suy yếu thành áp thấp

19:43 | 28/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tâm ở khu vực biên giới Việt - Lào. Song do ảnh hưởng của bão nên ở các sông tại miền Trung dâng cao, cảnh báo lũ đặc biệt lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 16h chiều nay (28/10), bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tâm ở khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất cấp 6 - 7 (40 - 60km), giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 20 - 25km/h. 

Do ảnh hưởng của bão nên vào chiều và đêm nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (cả huyện đảo Lý Sơn) sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động, sóng cao từ 2 - 4 mét. 
 
Cảnh báo lũ đặc biệt lớn ở miền Trung
Đường đi của bão số 9

Ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (cả đảo Cồn Cỏ) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng cao từ 3 - 4 mét. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2 - 4 mét. 

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Bình, Quảng Trị, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của bão nên khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 29/10, mưa giảm. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa kéo dài hết ngày 31/10. 

Đáng chú ý, lũ trên sông Vu Gia đang lên rất nhanh. Mực nước đo được lúc 16h ở sông Vu Gia tại khu vực Ái Nghĩa là 7,75m, dưới báo động 2 0,25m.

Trước tình hình trên, Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Mi đã thông báo từ 15 giờ 30 chiều nay, thủy điện Đăk Mi 4 tăng lưu lượng xả tràn lần 2, dự kiến lưu lượng 11.400 m3/s, gấp đôi mức xả trước đó, 5.100m3/s.
 
Cảnh báo lũ đặc biệt lớn ở miền Trung
Cảnh báo lũ lớn ở miền Trung

Trong trường hợp duy trì mức xả lũ trên thì từ 6 đến 12 giờ sau đó, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 11,2m, trên báo động 3 2,2m, vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43m.

Nguy cơ rất cao sẽ xảy ra lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở ở các huyện Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An, TP Đà Nẵng.

Ở một diễn biến khác, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hồ chứa thủy lợi - thủy điện Quảng Trị ở huyện miền núi Hướng Hóa sẽ thực hiện xả lũ điều tiết nước bắt đầu từ chiều ngày 28/10.

Theo đó, Công ty thủy điện Quảng Trị sẽ thực hiện xả lũ từ 15h 28/10. Lượng xả lũ theo thông báo ban đầu khoảng 40m3/s. Sau đó được điều tiết theo lưu lượng lũ về hồ thực tế. 

Được biết, đây là lần thứ 2 trong gần 20 ngày qua, thủy điện Quảng Trị tiến hành xả lũ trong bối cảnh mưa lũ liên tiếp kéo dài từ ngày 6 đến 21/10. Trước đó vào ngày 11/10, Công ty Thủy điện Quảng Trị cũng đã xả lũ với lưu lượng 40m3/s.


Hương Quỳnh