Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh

19:15 | 26/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng ngày 26/7, đoàn tàu SE14 đã về đến Hà Tĩnh chở theo 814 công dân đang lưu trú, làm việc từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về an toàn.

Tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh làm ăn, sinh sống ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xuất bến ở Ga Sài Gòn (phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh) lúc 20h45" ngày 24/7. Trong hành trình chở công dân Hà Tĩnh về quê, tàu SE14 không đón, trả khách tại các ga dọc đường. Hành khách trên tàu được nhân viên phục vụ ăn uống tận nơi.

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 1Vượt hành trình hơn 1.000 cây số từ ga Sài Gòn, sáng sớm nay (26/7), đoàn tàu hồi hương đã về đến Hà Tĩnh an toàn. Vào lúc 4h ngày 26/7, tàu dừng trước ở Ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) để 92 công dân của 2 huyện Hương Khê (77 người) và Vũ Quang (15 người) xuống trước.

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 2
Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số ngành liên quan và chính quyền 2 huyện Vũ Quang, Hương Khê trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn. Sau khi tàu dừng, các công dân được hướng dẫn di chuyển xuống tàu theo đúng tuần tự.Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 3
Ngay khi 77 công dân xuống tàu, 3 xe ô tô khách (mỗi xe 30 chỗ ngồi) của huyện Hương Khê đã chờ sẵn, chở những người này về 2 khu cách ly tập trung. 15 công dân của huyện Vũ Quang cũng được 2 xe ô tô khách (mỗi xe 16 chỗ) chở về 2 khu cách ly tập trung. Khi toàn bộ công dân của 2 địa phương này xuống hết, ngành chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn các toa tàu.

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 4Sau chừng 20 phút dừng ở Ga Hương Phố, tàu SE14 tiếp tục hành trình chở số công dân còn lại của 11 địa phương về ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 5
Trực tiếp chỉ đạo công tác đón công dân tại Ga Yên Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp nhuần nhuyễn theo quy trình đón công dân xuống tàu, không để xảy ra tình trạng lộn xộn tại khu vực ga; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hướng dẫn phòng dịch của ngành y tế.

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 6

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 7Sau khi tàu dừng, các công dân được hướng dẫn di chuyển xuống tàu theo đúng tuần tự. Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn. Tổ kiểm tra thân nhiệt của BVĐK huyện Đức Thọ tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho các công dân.

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 8Các phương tiện chở công dân của các địa phương được lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết theo tuần tự để tránh gây ách tắc trong khu vực ga tàu.Sau khi đón xong công dân, các huyện nhanh chóng đưa công dân về các khu cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Nhờ tuân thủ đúng kế hoạch nên quá trình tự đón đoàn diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 9
Ngay sau khi tàu SE14 hoàn thành nhiệm vụ chuyến thứ nhất tàu này sẽ đảo ngược đầu máy, chở 31 cán bộ, y bác sĩ tình nguyện Hà Tĩnh tham gia chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. 

Chuyến tàu nghĩa tình chở hơn 800 người dân về với quê hương Hà Tĩnh - ảnh 10

Trong đợt 1 này có 814 công dân Hà Tĩnh trở về quê; trong đó: Cẩm Xuyên có 86 người, Thạch Hà: 101 người, Can Lộc: 91 người, Lộc Hà: 75 người, Nghi Xuân: 49 người, Đức Thọ: 103 người, Hương Sơn: 98 người, Hương Khê: 77 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 18 người, thị xã Kỳ Anh: 40 người, thị xã Hồng Lĩnh: 24 người, thành phố Hà Tĩnh: 37 người.

Huy Hùng

Xem thêm: Chủ tịch Hà Tĩnh lên phương án thuê tàu hỏa đón công dân từ TPHCM về quê