Cơ hội để đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022 chỉ là 4,44%

15:40 | 16/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo tính toán của trang We Global Football cơ hội để Việt Nam có vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 chỉ là 4,44%, xếp trên Trung Quốc với chỉ 3,68%.

Trang thống kê We Global Football vừa đưa ra dự báo về cơ hội giành tấm vé đến Qatar vào mùa hè năm sau của 12 đội bóng cuối cùng góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, xác suất để Việt Nam có vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 chỉ là 4,44%, đứng vị trí thứ 10 trong 12 đội tham dự vòng loại cuối, xếp trên Trung Quốc (3,68%) và Lebanon (1,88%).

Bên cạnh đó, We Global Football cũng đưa ra dự đoán đội tuyển Việt Nam có 12,4% cơ hội lọt vào vòng play-off tranh một suất đá tiếp trận play-off liên lục địa để giành vé tới vòng chung kết World Cup 2022.

Cũng theo bảng xếp hạng của We Global Football, đội tuyển Nhật Bản là đội có cơ hội tham dự World Cup cao nhất với 83,92%, xếp sau đó lần lượt là Iran (82,00%), Hàn Quốc (79,92%), Australia (61,40%), Iraq (32,24%), (Saudi Arabia 31,48%), Oman (8,24%), UAE (5,96%), và Syria (4,84%).

Cơ hội để đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022 chỉ là 4,44% - ảnh 1

Xác suất vượt qua vòng loại thứ 3 của 12 đội theo dự đoán của We Global Football

Trang We Global Football là công ty chuyên về thống kê bóng đá. We Global Football đã chạy mô phỏng trên máy tính theo phương pháp riêng của họ để tính toán xác suất vượt qua vòng loại cuối của 12 đội. Phương pháp Monte Carlo trong cách chạy mô phỏng của We Global Football là thực hiện lặp lại một số lượng lớn kết quả ngẫu nhiên các trận đấu. Khi số lần lặp lại các bước tăng lên, kết quả đưa ra càng chính xác.

Trước đó, ở vòng loại thứ 2, We Global Football đã dự báo Việt Nam có 77,88% cơ hội để vượt qua vòng loại này và kết quả cho thấy đã thành sự thật.

We Global Football cho biết, họ sẽ đưa ra các xác suất chính xác hơn sau lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 dự kiến diễn ra vào ngày 24/6 tới đây tại Malaysia.

Do rơi vào nhóm cuối cùng Lebanon, tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi bốc thăm phân bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cụ thể, việc phân loại hạt giống dựa vào thứ hạng của 12 đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 5/2021. Các đội được chia thành 6 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 2 đội. Đội cùng nhóm hạt giống không nằm chung bảng với nhau. Với tiêu chí này, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 6 cùng với Lebanon.

Các nhóm còn lại theo bảng xếp hạng FIFA gồm Nhật Bản, Iran (số 1), Hàn Quốc, Australia (số 2), Iraq, Saudi Arabia (số 3), Trung Quốc, UAE (số 4) và Syria, Oman (số 5). Với việc được xếp nhóm cuối,thầy trò HLV Park Hang Seo gặp nhiều bất lợi khi bốc thăm chia bảng.

Ở vòng đấu thứ 3, 12 đội tuyển sẽ thi đấu để tranh 4,5 suất tham dự vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar vào mùa hè năm sau. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp, hai đội đứng thứ 3 của mỗi bảng sẽ đối đầu nhau tranh suất chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để giành 1 tấm vé. 

Vòng loại này sẽ có 10 lượt. 6 trong 10 lượt diễn ra vào tháng 9, 10, 11 của năm 2021. 4 lượt còn lại diễn ra vào tháng 1, 2 và 3 của năm 2022.

H.A

Xem thêm: HLV UAE: Tôi hơi tức vì Việt Nam chơi quá hay như vậy