Cổ phiếu VinFast tăng trở lại sau 9 phiên giảm liên tiếp

Minh An 07:48 | 13/09/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cổ phiếu VinFast quay đầu tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 12/9 trên sàn chứng khoán Nasdaq sau 9 phiên giảm.

 Mở cửa phiên giao dịch chính thức ngày 12/9 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (tối 12/9 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto (VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trở lại. Tính tới 21h55 ngày 12/9 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS tăng gần 5,7% so với phiên liền trước, lên 17,51 USD/cp. Dù vậy, mức giá này còn thấp so với mức giá chào sàn hơn 37 USD/cp hôm 15/8.

Vốn hóa của VinFast hiện lên mức hơn 40 tỷ USD.

 

Trước đó, ngày 11/9 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS giao dịch 15,98 USD/cp, giảm hơn 6,3% so với phiên liền trước, thấp hơn mức giá chào sàn hơn 37 USD/cp hôm 15/8. Vốn hóa của VinFast tính theo giá cổ phiếu ngày 11/9 là 36,7 tỷ USD.

Đỉnh cao nhất của cổ phiếu VinFast là xác lập đỉnh giá 93 USD/cp hôm 28/8. Vốn hóa của VinFast khi đó đạt gần 210 tỷ USD. 

Với mức vốn hóa hơn 40 tỷ  như hiện tại, VinFast đứng vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng vốn hóa các hãng xe hơi trên thế giới. Phiên 11/9, VinFast đứng vị trí 15.

 

 

  cổ phiếu VFS tăng gần 5,7% so với phiên liền trước, lên 17,51 USD/cp.  

 

 

Cụ thể, VinFast hiện đứng sau các hãng xe: Tesla (864 tỷ USD, tính tới đầu phiên 12/9) của tỷ phú Elon Musk, Toyota của Nhật (245 tỷ USD); Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD 98,7 tỷ USD, Hãng siêu xe Porsche của Đức (98,7 tỷ USD), Mercedes-Benz (77,4 tỷ USD), BMW (68,8 tỷ USD), Volkswagen (63,5 tỷ USD), Stellantis (59,4 tỷ USD), Honda (56 tỷ USD), hãng xe Ferrari của nước Ý (54,7 tỷ USD), General Motors (45,5 tỷ USD) và Li Auto (42,3 tỷ USD).

 

 

 

Cổ phiếu VinFast tăng trở lại sau khi giảm 9 phiên liên tiếp ngay sau khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam, tổng thống Mỹ có nhắc về khoản đầu tư 4 tỷ USD của một doanh nghiệp vào nước Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam. Ông Biden lấy ví dụ về một công ty Việt Nam năm 2022 đã ký một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và ắc quy tại tiểu bang Bắc California tại Hoa Kỳ, tạo ra 7.000 công ăn việc làm.