Công tác tìm kiếm 12 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ở giai đoạn ra diễn ra thế nào?

09:28 | 17/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hôm nay (17/11), công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 12 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 dự kiến sẽ được tiếp tục nếu thời tiết thuận lợi.
Chiều ngày 16/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cuộc họp bàn phương án về công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.
 
Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, do ảnh hưởng của bão số 13 nên tuyến đường 71 đã xuất hiện một số điểm sạt lở. Ngày 17/11, ngành giao thông sẽ tổ chức thi công, khắc phục các điểm sạt lở để thông tuyến vào Rào Trăng 3.
 
Để chuẩn bị cho việc khôi phục công tác cứu hộ 12 người mất tích, trước đó theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, khu vực tìm kiếm trong giai đoạn 3 là sông Rào Trăng ngay cạnh hiện trường vụ sạt lở. Khối đá cần đào tìm khoảng 3.000m3, đào sâu khoảng 2 mét.
 
Ở khu vực thượng lưu đoạn sông này sẽ mở một nhánh mới để nước về hạ nguồn theo phương thức đi vòng qua công trường tìm kiếm. Tại đầu vị trí chuyển nước này sẽ làm đập ngăn, cắt nước đi vào sông chính. 
 
Ở khu vực dòng chính bị ngăn, lực lượng chức năng sẽ triển khai các phương tiện cơ giới, máy khoan cắt bê tông, bơm nước... để lật chuyển đất đá, tìm kiếm người mất tích. 
 
Triển khai tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng giai đoạn 3
Hôm nay thông đường để vào Rào Trăng 3 tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn 12 người mất tích
 
Về việc làm đập tạm, ông Phan Thắng - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đề xuất huy động 300 rọ đá, kết hợp với bao tải chứa đất cát, vải địa chất chống thấm để đảm bảo kết cấu an toàn cho người, phương tiện bên dưới và chống rò rỉ nước vào công trường đang tìm kiếm. 
 
Dự kiến con đập rộng 10 mét, dài 15 mét, cao 2 mét. Đập có chức năng ngăn nước đổ vào công trường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm.
 
Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Giao thông vận tải trong ngày 17/11 tổ chức thi công, khắc phục các điểm sạt lở, nỗ lực thông tuyến để nối lại công tác tìm kiếm trong thời gian sớm nhất. Đồng thời cử kỹ sư di chuyển theo hướng đường thủy lên Rào Trăng 3 để khảo sát, tính kết cấu đập chặn dòng Rào Trăng. 
 
Ông Phương cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và phương tiện để khi thông tuyến đường 71 sẽ tiến hành tìm kiếm những người mất tích.
 
Trước đó trong giai đoạn 2 của cuộc tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể là công nhân gặp nạn. Đến nay, còn 12 người vẫn đang mất tích chưa được tìm thấy.
 
Trong 2 giai đoạn cứu hộ trước, công tác tìm kiếm tập trung ở hiện trường vụ sạt lở và khu vực lân cận dọc sông Rào Trăng.
 
Trước đó, ngày 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận thông tin về việc thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở vùi lấp 17 công nhân.
 
Trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân khu 4 và UBND tỉnh lên đường vào hiện trường để xác minh và cứu hộ cứu nạn. Song đoàn công tác gặp nạn khi nghỉ chân tại Trạm kiểm lâm 67, khiến 13 người hy sinh. 13 cán bộ, chiến sĩ sau đó đã được tìm thấy và Quân khu 4 đã tổ chức lễ viếng và truy điệu vào sáng 18/10.
 
Tiếng hét "chạy, chạy đi" đầy ám ảnh trong clip sạt lở đất trên Quốc lộ 40B
 
 
Hương Quỳnh