Công ty mẹ Gojek: Vốn hóa bốc hơi gần 70% từ khi IPO, 9 tháng báo lỗ 21 triệu USD

Trang Nguyễn 10:25 | 13/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi giai đoạn hạn chế bán cổ phiếu (lock-up) kết thúc, giá cổ phiếu tập đoàn GoTo của Indonesia đã giảm gần 70% giá trị, tương đương với 28 tỷ USD sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) vào tháng 4 năm nay. Đồng thời, doanh nghiệp cũng báo lỗ 21 triệu USD.

Theo báo cáo mới nhất, cổ phiếu của tập đoàn GoTo - công ty mẹ quản lý hai công ty công nghệ lớn nhất Indonesia là Gojek và Tokopedia - đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Trước đó, các nhà đầu tư ban đầu như SoftBank hay Alibaba đều đồng ý với thời hạn hạn chế bán cổ phiếu 8 tháng để hỗ trợ giá cổ phiếu cho GoTo sau khi IPO.

Theo Tech in Asia, ở thời điểm tháng 7 năm nay, Grab có giá trị vốn hoá 9,6 tỷ USD, còn GoTo có giá trị vốn hoá là 25,5 tỷ USD. Tính đến ngày 13/12, theo CNBC, giá trị vốn hoá của GoTo giảm xuống còn gần 6,1 tỷ USD, xấp xỉ bằng một nửa so với con số 12,1 tỷ USD của đối thủ Grab.  

Trong tháng 10, GoTo cho biết họ đã làm việc với các cổ đông trước IPO để thương lượng việc phối hợp chào bán thứ cấp cổ phiếu của họ trước khi hết hạn, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán. Tuy nhiên, họ đã thương lượng không thành công. Vào ngày 30/11, các cổ đông trước IPO vẫn quyết định không tiến hành đợt chào bán thứ cấp.

Theo CNBC, cổ phiếu của tập đoàn GoTo đã giảm 7% vào ngày 1/12 và tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 5/12. Trước đó, ngày 18/11, GoTo cũng tuyên bố sa thải 12% nhân sự, tương đương khoảng 1.300 việc làm.

Ngoài GoTo, nhiều công ty công nghệ tại Đông Nam Á cũng đang chứng kiến mức định giá giảm đáng kể kể từ khi niêm yết. Cụ thể, Grab mất 69% giá trị (khoảng 40 tỷ USD) so với mức định giá ban đầu khi niêm yết tại Mỹ vào tháng 12/2021. Nền tảng thương mại điện tử Bukalapak của Indonesia cũng giảm khoảng 70% kể từ lần đầu niêm yết tại Jakarta vào tháng 8/2021.

GoTo báo lỗ 21 triệu USD

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, doanh thu thuần của GoTo trong quý III đạt 4,6 triệu USD, tăng 140% lần so với quý II. Giá vốn hàng bán tăng 10% lên hơn 1,3 triệu USD. Lãi gộp trong quý đạt gần 3,2 triệu USD, tăng 392% so với kỳ trước. 

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của GoTo đạt hơn 7,9 triệu USD, tăng 134% so với 9 tháng 2021. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 52% lên 3,8 triệu USD. Đáng chú ý, sau khi trừ mọi chi phí và thuế, GoTo báo lỗ gần 21 triệu USD.

 

Đến 30/9, tổng tài sản của GoTo đạt 464 triệu USD, tăng gần 200% so với cuối năm 2021. Doanh nghiệp ghi nhận nghĩa vụ nợ hơn 21 triệu USD, tăng gần 182% so với năm trước. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 6,8 triệu USD, chiếm khoảng 32% tổng nợ. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 443 triệu USD.

Kết phiên giao dịch ngày 12/12, cổ phiếu của GoTo đạt 100 Rupiah (tương đương 151 đồng), giảm 75% so với đỉnh ngày 15/6.